Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL đã dừng kế hoạch bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ trong đêm giao thừa.

Ngày 7/2, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ thông báo về việc dừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trước đó, Cần Thơ dự kiến sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán tại 6 địa điểm. Trong đó, có 1 điểm pháo tầm cao được bắn tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều và 5 điểm pháo tầm thấp gồm: khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt; ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền; ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai; ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ và ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh.

Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu 2021” dự kiến diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ trong đêm giao thừa, cũng sẽ dời về Hội trường Trung tâm văn hóa thành phố

Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu 2021” dự kiến diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ trong đêm giao thừa, cũng sẽ dời về Hội trường Trung tâm văn hóa thành phố

Theo ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, bên cạnh việc dừng bắn pháo hoa, sự kiện khai mạc đường hoa – đường đèn nghệ thuật Cần Thơ, diễn ra vào tối ngày 8/2 (nhằm ngày 27 âm lịch), trước mắt sẽ tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế; đồng thời, giảm bớt một số chương trình nghệ thuật ở đường hoa.

Riêng chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu 2021” dự kiến diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước trong đêm giao thừa, cũng sẽ dời về Hội trường Trung tâm văn hóa thành phố, với quy mô nhỏ, hạn chế khách mời, người dân có thể thưởng thức các tiết mục qua ti vi.

Tại tỉnh Tiền Giang trước đó lãnh đạo UBND tỉnh có chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa như kế hoạch, đồng thời cũng không tổ chức Hội hoa xuân như các năm trước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cũng cho biết, địa phương dừng hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Thành phố Bến Tre như kế hoạch trước đây và không tổ chức các hoạt động có tụ tập đông người. Dịp tết cổ truyền Tân Sửu, ở các huyện trong tỉnh cũng rút gọn các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết đã chỉ đạo dừng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao… chỉ tổ chức Hội báo Xuân và Lễ hội giao thừa. Đặc biệt, đối với Lễ hội giao thừa sẽ không tổ chức hai điểm cầu như dự kiến mà chỉ tổ chức thu gọn tại trường quay của Đài PT-TH Hậu Giang với quy mô khoảng 120 người tham dự và trong đêm giao thừa sẽ không bắn pháo hoa.

Tỉnh Trà Vinh cũng cho dừng việc bắn pháo hoa, còn chương trình nghệ thuật chào mừng Xuân mới vẫn diễn ra nhưng mời ít khách hơn đồng thời sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, khách tham dự phải đeo khẩu trang. Riêng đối với tỉnh Đồng Tháp không bắn pháo hoa và cũng không tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới để phòng ngừa dịch bệnh Covid 19./.

Nhóm PV/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-tinh-thanh-o-dbscl-dung-ban-phao-hoa-chuong-trinh-trong-dem-giao-thua-836074.vov