Người dân phường Tam Phước vui mừng khi được trả lại cầu

Như báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó về cây cầu bê tông nối vào KCN Tam Phước do Công ty KCN Tín Nghĩa rào chắn khiến một số người dân gặp khó khăn trong việc đi lại giữa khu dân cư và khu công nghiệp... Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Tam Phước và Công ty KCN Tín Nghĩa đã tiếp nhận thông tin, dỡ bỏ rào chắn và tiến hành tu bổ lại cây cầu, trả lại niềm vui cho người dân.

Sáng ngày 26.8, PV báo PLVN có mặt tại khu dân cư tổ 7, ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai ghi nhận con đường có chiều dài khoảng 500m, rộng hơn 10m được nối từ đầu đường Phùng Hưng vào KCN Tam Phước đã được trả lại thông thoáng, hàng rào khung sắt kẽm gai trước đây dùng rào chắn cây cầubê tông nối vào KCN Tam Phước đã được dỡ bỏ, người dân qualại an toàn, giao thông thuận lợi.

Bà con trong khu dân cư phấn khởi cho biết: “từ ngày cây cầu được sửa lại, tình hình đi lại của người dân, công nhân đi làm được thuận tiện, rất là mừng”. “Sau khi cầu hoàn thành sửa chữa, việc thông thương, buôn bán cũng được thuận lợi đáng kể”. Anh Hoàng Văn Tư, một hộ kinh doanh buôn bán trong khu dân cư gần cầu cho biết.

Chị Hoàng Thị Thúy, chỉ tay về phía cây cầu chia sẻ : “Khi cây cầu được mở, người dân ở đây cảm thấy đời sống tốt hơn rồi, cảm ơn cơ quan báo đã truyền tải kịp thời thông tin của người dân, cảm ơn chính quyền cùng công ty đã hỗ trợ sữa chữa cây cầu cho người dân đi lại”

Trước đó, sau khi báo PLVN phản ánh, UBND phường Tam Phước và Công ty KCN Tín Nghĩa đã tiếp nhận thông tin, chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty KCN Tín Nghĩa đã lập phương án dỡ bỏ rào chắn và tu bổ lại cây cầu. Toàn bộ lan can hai bên thành cầu được gia cố lại bằng khung thép tròn, sơn mới lại.

Bề mặt đường được trải bê tông chắc chắn, hệ thống biển báo được chỉnh trang. Nhờ được sửa chữa kịp thời, các phương tiện giao thông đi lại thuận tiện, không còn cảnhngười dân đi làm phải leo qua mương nước nguy hiểm. Người dân đi qua khu vực này ai nấy đều phấn khởi khi chiếc cầu được tu bổ chắc chắn, bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Người dân rất hoan nghênh và ủng hộ lãnh đạo UBND phường Tam Phước và Công ty KCN Tín Nghĩa đã nhanh chóng chỉ đạo việc dỡ bỏ rào chắn, sửa chữa cây cầu, bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu.

Trọng Duy -Mộc Đức- Duy Trường

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nguoi-dan-phuong-tam-phuoc-vui-mung-khi-duoc-tra-lai-cau-5817/