Người dân Phú Thọ xếp hàng mua vé cổ vũ ĐTQG và U22 Việt Nam

Để có được tấm vé xem ĐTQG và U22 Việt Nam tại sân Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 27/12, người hâm mộ phải xếp hàng ngay từ khi mở bán vào sáng ngày 25/12

 Đúng 9 giờ sáng ngày 25/12 Ban Tổ chức mở cửa vé tại sân Việt Trì.

Đúng 9 giờ sáng ngày 25/12 Ban Tổ chức mở cửa vé tại sân Việt Trì.

Theo đó, sau trận đấu đầu tiên diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 23/12, ĐTQG cũng như U22 Việt Nam sẽ có màn tái đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 27/12 , trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ mở cửa bán vé cho khán giả vào sân cổ vũ và số toàn bộ số tiền thu được từ bán vé để ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua với 3 loại vé với mệnh giá lần lượt là 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, đúng 9 giờ sáng ngày 25/7 Ban Tổ chức đã mở bán vé cho người hâm mộ có thể mua những tấm vé vào sân cổ vũ cũng như chứng kiến các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu. So với trận đấu tại Quảng Ninh ngày 23/12 vừa qua, lượng người mua vé có phần đông hơn. Theo lịch bán, Ban Tổ chức sẽ mở cửa đến 17 giờ ngày 27/12 hoặc hết vé.

Dòng người xếp hàng mua vé xem ĐTQG và U22 Việt Nam thi đấu tại sân Việt Trì.

Ở trận đấu tại Quảng Ninh, thay vì có mặt chỉ đạo ở vị trí của BHL thì HLV Park Hang-seo đã ngồi trên khán đài để chứng kiến các học trò thi đấu. Sau 90 phút thi đấu, ĐTQG đã có được chiến thắng 3-2 trước các đàn em U22 Việt Nam, người lập công có ĐTQG là Văn Quyết, Xuân Trường và Đức Chinh. Trong khi đó, 2 cái tên lập công cho U22 Việt Nam là Văn Đạt và Hữu Thắng. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết việc ĐTQG để thủng lưới 2 bàn là có vấn đề. Trong khi đó, nhận định về lối chơi của U22 Việt Nam, HLV người Hàn Quốc cũng thừa nhận U22 mới tập trung nên chưa phải giai đoạn nâng cao tính tổ chức của đội.

"Đây mới là giai đoạn tiếp tục tìm cầu thủ mới. Chúng tôi đã xem xét giải U21 và tìm ra một số nhân tố mới như Văn Đạt, Công Đến. Kết quả của U22 lần này là kỹ chiến thuật chưa hoàn thiện, nhưng lại ghi bàn trước, các cầu thủ trẻ có tinh thần, ý chí tốt. Về kết quả trận đấu, U22 đã gặp đội mạnh hơn nhiều nhưng các cầu thủ đã thích ứng được lối chơi. Lần này, chúng ta đã phát hiện một số cầu thủ. Hôm nay tôi không chỉ đạo trực tiếp mà ngồi trên khán đài. Từ trên khán đài nhìn xuống giúp tôi đánh giá được nhiều nội dung hơn. Nhưng để đánh giá cụ thể từng cá nhân thì tôi xin phép không nói ở đây mà sẽ cần phải bàn bạc thêm với các trợ lý" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-phu-tho-xep-hang-mua-ve-co-vu-dtqg-va-u22-viet-nam-405238.html