Người dân phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng XIII

Người dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng XIII. Đại hội đã lựa chọn những đồng chí ở cương vị đứng đầu đất nước rất được nhân dân tin tưởng, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trần Văn Lực, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Phấn khởi, tin tưởng vào người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngay từ những ngày đầu diễn ra Đại hội, ông thường xuyên theo dõi thông tin về Đại hội. Ông Lực cho rằng, nội dung các văn kiện của Đại hội lần thứ XIII đã được chuẩn bị rất chu đáo nên ngay từ đầu ông và nhiều cán bộ đảng viên đã đặt niềm tin, kỳ vọng rất lớn vào Đảng và vào Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi biết kết quả, ông rất phấn khởi, tin tưởng vào các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa mới. Nhất là khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, không chỉ mình ông, mà tất cả cán bộ, đảng viên, bà con trong khu dân cư đều phấn khởi.

Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình: Người dân kỳ vọng vào Ban chấp hành khóa mới

Mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác nhân sự là nội dung rất quan trọng, người dân luôn hướng về Đại hội theo dõi những ai được bầu chọn vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bởi đây là vấn đề liên quan đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Đảng chọn được người tài, đức thì đất nước nhanh chóng phát triển, nhân dân được nhờ.

Theo dõi danh sách những cán bộ, đảng viên được Đại hội lựa chọn lần này, bản thân tôi rất phấn khởi, vui mừng vì thấy Đại hội đã bầu chọn được một Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân tộc. Tôi tin tưởng những đồng chí được bầu tại Đại hội XIII của Đảng sẽ phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực và kinh nghiệm công tác, tiếp tục xây dựng đất nước phát triển. Đại hội đã lựa chọn những đồng chí ở cương vị đứng đầu đất nước rất được nhân dân tin tưởng, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Đào Trọng Thắng, phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội: Mong đợi nhiều giải pháp hỗ trợ cho công nhân, người lao động

Qua theo dõi thông tin về Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy các đại biểu đã làm việc rất nghiêm túc, đưa ra những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trí tuệ. Tinh thần và trách nhiệm ấy có tính kế thừa qua các nhiệm kỳ.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân. Nhờ đó, giai cấp công nhân Việt Nam đã có bước phát triển lớn mạnh, trưởng thành về chất và có những đóng góp to lớn vào quá trình đổi mới. Hiện nay, nền kinh tế phát triển, có những chuyển biến đáng phấn khởi trong đời sống của nhân dân nói chung, công nhân, người lao động nói riêng nhưng vẫn còn một bộ phận người lao động chưa có việc làm; tình trạng doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động… Vì vậy, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí được lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp giúp ổn định, nâng cao đời sống người lao động; công nhân được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các lớp đào tạo, tập huấn.

Bà Lê Quỳnh Châu, giáo viên Trường THCS Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên: Chăm lo tốt đời sống, nâng cao trình độ cán bộ ngành Giáo dục, đào tạo

Sau khi danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị… khóa XIII được công bố, tôi rất vui vì các đại biểu trúng cử là đại diện của những cán bộ gương mẫu, có đức, có tài ở nhiều ngành, nghề, lĩnh vực, vùng, miền, bảo đảm cho sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Trước thành công của Đại hội, tôi tin tưởng chắc chắn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục triển khai các chính sách nhằm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ ngành Giáo dục gắn với tạo môi trường để họ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, ngoại thành, giúp họ sống được bằng chính đồng lương của mình, yên tâm công tác và chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên.

Tâm Phạm- Sông Lam – Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nguoi-dan-phan-khoi-tin-tuong-vao-thanh-cong-cua-dai-hoi-dang-xiii-629749/