Người dân phấn khởi khi công an chính quy về xã

Trong thời gian qua, Công an (CA) thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ CA chính quy về công tác tại các xã trọng điểm, phức tạp. Đây là một trong những giải pháp quan trọng của CA thị xã trong việc tăng cường bám dân, bám cơ sở, góp phần chuyển biến công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Trong thời gian qua, Công an (CA) thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ CA chính quy về công tác tại các xã trọng điểm, phức tạp. Đây là một trong những giải pháp quan trọng của CA thị xã trong việc tăng cường bám dân, bám cơ sở, góp phần chuyển biến công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

CA thị xã Điện Bàn điều động CA chính quy về xã.

CA thị xã Điện Bàn điều động CA chính quy về xã.

Điện Minh là một trong địa phương đầu tiên được bố trí CA chính quy đảm nhiệm chức danh CAX trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Thiếu tá Lê Quang Ánh- Phó trưởng CAP Điện An được điều động về làm Trưởng CAX Điện Minh cùng 2 CA chính quy. Ở vị trí công tác mới, dù bước đầu còn khó khăn, trụ sở còn tạm bợ, phải sử dụng nhờ mấy phòng mượn tạm của UBND xã và phương tiện làm việc còn sơ sài, nhưng với trách nhiệm được giao phó, lực lượng CAX khẩn trương lên kế hoạch bắt tay ngay vào nhiệm vụ. “Trước tiên là làm tốt công tác nắm tình hình: nắm hộ, nắm người, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp công tác đảm bảo ANTT. Song song đó là làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, tạo lòng tin của nhân dân”, Thiếu tá Ánh chia sẻ.

Từ ngày có mặt lực lượng CA chính quy, người dân càng yên tâm, tình hình ANTT, trộm cắp, đánh bạc tại các địa bàn đều giảm hẳn. “Về địa bàn, điều tôi quan tâm nhất là làm sao để nắm bắt được tất cả những vấn đề có liên quan đến tình hình ANTT. Muốn vậy, không chỉ tôi mà những cán bộ, chiến sĩ khác khi được điều động, phân công về giữ cương vị trưởng, phó CAX đều phải bám dân, lắng nghe dân và kịp thời đến với dân khi người dân cần. Đây cũng là điều kiện, môi trường để chúng tôi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó”, Đại úy Thái Văn Thịnh - Trưởng CAX Điện Thắng Trung tâm sự.

Tương tự Điện Minh, Điện Thắng Trung, khi về thăm xã Điện Hòa, điều đầu tiên khi tiếp xúc một số hộ dân thôn Hà Tây 1, thôn Hà Đông nhiều người dân phấn khởi khoe, từ ngày có CA chính quy về địa bàn, tệ nạn cờ bạc, ma túy giảm hẳn. Tại xã Điện Thắng Bắc, lực lượng CA chính quy từng bước khắc phục khó khăn, gần dân, bám dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở, đảm bảo bình yên trong mỗi thôn, từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân. Gần 2 tháng nhận nhiệm vụ công tác, Thượng úy Phan Đặng Chính, CA viên xã Điện Thắng Bắc cùng đồng đội đã nhận được sự tin yêu của người dân. Ông Nguyễn Đức Ba, Bí thư chi bộ thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương đánh giá: Các đồng chí CA chính quy được đào tạo bài bản, chính quy, tác phong cho nên về làm việc rất nghiêm túc, trực 24/24 giờ ở xã để theo dõi tình hình ANTT, kể từ đó tình hình ANTT và các tai tệ nạn đã hạn chế, nhân dân rất phấn khởi. Điều quan trọng, với sự có mặt của các sỹ quan CAND khiến người dân ở đây phần nào yên tâm hơn, ANTT đảm bảo, trộm cắp cũng giảm hẳn.

“Bên cạnh giải quyết những vụ việc, đảm bảo ANTT, thì vấn đề người dân cần nhất là giải quyết kịp thời các loại giấy tờ tùy thân. Cái gì chưa đúng, chưa đủ thì mình hướng dẫn, bổ sung; đúng đủ giấy tờ, thủ tục rồi thì mình giải quyết nhanh cho người dân. Đó cũng là cách để giúp dân, giúp mình hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Hồ Văn Hùng- Trưởng CAX Điện Hòa phân tích.

Đại tá Lê Trung Hai- Trưởng CA thị xã Điện Bàn cho biết. “Kết quả bước đầu của chủ trương đưa CA chính quy về xã đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Việc bố trí lực lượng CA chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp về tình hình ANTT là giải pháp quan trọng, giúp lực lượng CA tăng cường công tác bám cơ sở, gần dân để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững ANTT địa bàn. Mỗi một cán bộ, chiến sĩ về xã tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân; tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đây cho đến hết năm 2020, CA thị xã Điện Bàn sẽ triển khai CA chính quy về 8 xã còn lại. Có như vậy mới đáp ứng được kỳ vọng giữ gìn ANTT của nhân dân ngay tại địa bàn cơ sở.”.

PHAN THANH HỒNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_218496_nguoi-dan-phan-khoi-khi-cong-an-chinh-quy-ve-xa.aspx