Người dân phá rào, trồng cấy trên Đại lộ Thăng Long

Trên tuyến Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Hoài Đức, Hà Nội gần đây xuất hiện tình trạng người dân phá rào thép hành lang đường để vào lấy đất canh tác.

Tuyến đường Đại lộ Thăng Long dài 30 km là một trong những cửa ngõ quan trọng nối trung tâm thành phố với các huyện ngoại thành phíaTây. Với tổng mức vốn đầu tư 7.527 tỷ đồng được đánh giá là một trong những tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô.

Chiều rộng trung bình tuyến đường 140 mét, bao gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi dải 3 làn xe rộng 16,25m; 2 dải đường đô thị 2 làn xe cơ giới rộng 10,5m; dải phân cách giữa 2 đường cao tốc rộng 20m; 2 dải đất dự trữ giữa hai dải đường đô thị. Với 2 dải đất dự trữ giữa đường gom và đường cao tốc vốn đã được thi công hàng rào sắt che chắn, tuy nhiên thời gian gần đây nhiều đoạn trên địa bàn huyện Hoài Đức đã bị người dân phá rào lấn chiếm để trồng các loại cây nông nghiệp.

Nhiều đoạn hàng rào bị người dân tháo để lấy lối vào dải đất hành lang đường cao tốc

Nhiều hộ dân tự ý vào khu vực hàng lang an toàn này để khai hoang trồng cấy

Chạy dọc tuyến đường nhiều người không khỏi bất ngờ với những luống rau mọc lên xanh tốt phía trong rào sắt

Nhiều đoạn mặc dù có biển cấm vi phạm hàng lang đường, nhưng nhiều người dân vẫn mặc nhiên vào cuốc đất trồng cấy

Cây cối được trồng trên đất lấn chiếm hành lang đường

Không chỉ trồng rau củ ngắn ngày, nhiều đoạn đường được người dân biến thành những vườn cây ăn quả lâu năm như: bưởi, ổi…

Hiện tượng phá rào sắt chiếm đất trong khu vực hành lang an toàn giữa đường cao tốc và đường gom đang diễn ra khá phổ biến trên Đại lộ Thăng Long

Tuấn Anh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-nguoi-dan-pha-rao-trong-cay-tren-dai-lo-thang-long-d67970.html