Người đàn ông xăm 40 hình mỗi ngày trong thời gian cách ly bởi đại dịch Covid-19

Theo Daily Star, một người đàn ông ở London đã thực hiện hơn 40 hình xăm mới mỗi ngày trong quá trình tự cách ly tại nhà do đại dịch Covid-19 và anh ta phàn nàn rằng không đủ chỗ trống trên cơ thể để tiếp tục xăm hình.

Chris Woodhead xăm hơn 40 hình xăm mới mỗi ngày trong thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Instagram.

Chris Woodhead xăm hơn 40 hình xăm mới mỗi ngày trong thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Instagram.

Theo đó, Chris Woodhead sống ở London, trong quá trình tự cách ly tại nhà đã tự tay thiết kế những hình xăm độc đáo và xăm chúng lên cơ thể. Người đàn ông này lưu ý rằng, nhiều hình vẽ trong số này liên quan đến tình hình thế giới hiện tại. Một trong số những hình xăm của Woodhead có dòng chữ: “When will it end?”. (Khi nào điều này sẽ kết thúc?). Nhằm mục đích dành riêng cho các bác sĩ đang chiến đấu nơi tuyến đầu chống lại đại dịch Covid-19.

Woodhead nói rằng anh ta đã xăm mình từ năm 18 tuổi và bây giờ anh ta 33 tuổi. Theo người Anh này, một người bạn thân thích xăm hình đã sử dụng cơ thể anh ta để thể hiện những bức vẽ. Ngoài ra, Woodhead giải thích rằng, việc làm này giúp anh cảm thấy thư giãn trong một thời gian khó khăn này.

Được biết, người bạn này đã lấp đầy cơ thể của Woodhead với khoảng 400 hình xăm. Khi đại dịch Covid-19 lan khắp thế giới, Woodhead nói rằng anh không biết phải làm gì vì studio xăm nơi anh làm việc đã buộc phải đóng cửa nhằm phòng chống lây nhiễm.

Woodhead cho biết thêm rằng, anh ta đang vẽ mọi thứ xuất hiện trong đầu mình và chia sẻ chúng lên Instagram để giới thiệu kết quả công việc của mình. Đến nay tài khoản Instagram của Woodhead đã được theo dõi bởi hơn 14 nghìn người. Nhiều người đã tỏ ra rất thích thú với những hình xăm này và yêu cầu Woodhead tiếp tục hoàn thành nó.

Người đàn ông xăm 40 hình mỗi ngày trong thời gian cách ly bởi đại dịch Covid-19

Theo số liệu thống kê trên trang Worldometers cho thấy, tính đến ngày 2/5, trên thế giới đã có 3.401.189 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), bao gồm 239.604 ca tử vong. Đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện ở 214 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Tình hình dịch bệnh ở Anh không được khả quan. Số người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua đã tăng thêm 739 người, nâng lên tổng số 27.510 trường hợp. Chính phủ Anh trong nhiều tuần qua đối mặt với dư luận chỉ trích, nhất là từ các nhân viên y tế và công tác xã hội.

Theo số liệu thống kê tới sáng ngày 2/5, tổng số người tử vong do Covid-19 tại châu Âu đã vượt qua 140.000 người. Châu Âu hiện là châu lục bị ảnh hưởng dịch nặng nhất với 1.495.293 ca bệnh đã xác định, trong đó có 140.096 người đã chết (trong tổng số 239.604 người chết toàn cầu). Các nước châu Âu có số người bệnh Covid-19 tử vong nhiều nhất gồm Italy (28.236 người), Anh (27.510 người), Tây Ban Nha (24.284 người) và Pháp (24.594 người).

Thanh Bình

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/nguoi-dan-ong-xam-hinh-kin-nguoi-trong-thoi-gian-cach-ly-boi-dai-dich-covid-19-61971.html