Người đàn ông về từ Mỹ là bệnh nhân 1441 mắc Covid-19 tại Việt Nam

Chiều 27/12, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 1441 trường hợp.

Bệnh nhân 1441 là nam, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Ngày 21/12, người này từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay VN415. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Trước đó, trên chuyến bay VN415 nói trên đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Hà Nội.

Đến 18h ngày 27/12, Việt Nam đã ghi nhận 1414 người mắc Covid-19, trong đó 693 trường hợp do lây nhiễm trong nước.

Số người được các cơ sở y tế trong cả nước điều trị khỏi Covid-19 hiện là 1.303 trường hợp. Trong các ca chưa khỏi bệnh, có 8 bệnh nhân đã âm tính SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp, 8 người âm tính lần hai, 8 người âm tính lần đầu. Số bệnh nhân tử vong do Covid-19 hiện vẫn là 35 trường hợp.

Về tình hình cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 16.799 người. Trong đó, có 159 người cách ly tại bệnh viện, 15.797 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 843 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Với trường hợp bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Vĩnh Long, sáng 27/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, 13/13 ca F1 của bệnh nhân đều âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

Bà Quyên cũng thông tin, hiện chưa xác định được bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua biên giới của tỉnh nào. Ban đầu, người này khai qua biên giới của tỉnh Tây Ninh, song sau đó lại khai qua một cửa khẩu khác không thuộc tỉnh Tây Ninh.

"Có thể tinh thần của bệnh nhân 1440 bị hoảng loạn và được người khác đưa đi nên chưa định hình được chính xác vị trí. CDC của tỉnh sẽ làm việc với công an, bộ chỉ huy quân sự định vị chính xác vị trí bệnh nhân nhập cảnh trái phép nhằm truy vết cho đúng", bà Thanh nói.

Cũng trong hôm nay, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) - nơi bệnh nhân 1440 khai có đến cho biết, huyện đã xác định trường hợp F1 trên địa bàn.

“Hiện nay, ngành chức năng đang triển khai các bước phòng chống dịch, tiến hành cách ly trường hợp F1 nói trên”, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè nói.

Trạm dừng chân Minh Phát 2 - nơi bệnh nhân 1440 từng đến đã được ngành chức năng huyện Cái Bè khoanh vùng, thực hiện các hoạt động phòng chống dịch và yêu cầu tạm dừng buôn bán.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/nguoi-dan-ong-ve-tu-my-la-benh-nhan-1441-mac-covid-19-tai-viet-nam-700872.html