Người đàn ông tử vong với con dao cắm trên ngực trái

Sau khi rời trụ sở công an khoảng 15 phút, người đàn ông ở Tiền Giang được phát hiện tử vong với con dao cắm trên ngực trái.

Sáng 30/3, ông H.T.D. (55 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè) được phát hiện tử vong, với con dao cắm trên ngực trái. Vụ việc xảy ra tại phía sau chòm mã ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè.

 Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Anh Minh.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Anh Minh.

Theo điều tra ban đầu, ông D. có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 24/3 tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Sáng cùng ngày, ông D. được mời đến Công an thị trấn Cái Bè để chờ cán bộ điều tra Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre sang làm việc.

Khoảng 9h cùng ngày, ông D. bỏ về vì cán bộ Công an huyện Cày Bắc chưa đến. 15 phút sau, người dân nghe tiếng chó sủa ở phía sau chòm mã nên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận định người đàn ông này tử vong do tự vẫn.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-voi-con-dao-cam-tren-nguc-trai-post1066926.html