Người đàn ông tử vong vì Covid-19 sau khi xuất viện 5 ngày

Một người đàn ông 36 tuổi ở TP Vũ Hán - Trung Quốc đã tử vong vì suy hô hấp 5 ngày sau khi được chữa khỏi các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 và xuất viện.

Thông tin trên được tờ South China Morning Post đăng tải vào ngày 5-3. Theo lời bà Mei, vợ của bệnh nhân xấu số, ông Li Liang nhập viện vào ngày 12-2 rồi được xuất viện 2 tuần sau đó nhưng vẫn phải cách ly trong khách sạn 14 ngày.

Bà Mei cho biết ông Li cảm thấy không khỏe 2 ngày sau khi rời khỏi bệnh viện với các triệu chứng khô miệng và chướng bụng đầy hơi. Vào ngày 2-3, bệnh nhân được đưa trở lại bệnh viện và tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo giấy chứng tử do Ủy ban Y tế Vũ Hán cấp, nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của ông Li là Covid-19 với các triệu chứng tắc nghẽn và suy hô hấp.

Một người phụ nữ mang thai được đưa vào bệnh viện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một người phụ nữ mang thai được đưa vào bệnh viện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài ra, tờ The Paper đưa tin bệnh viện Fangcang, một trong những bệnh viện dã chiến của Vũ Hán, đã ra thông báo khẩn cấp vào ngày 4-3 cho biết có thêm nhiều bệnh nhân nhập viện trở lại vì tái nhiễm bệnh. Vì vậy, bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể cho tất cả bệnh nhân trước khi họ xuất viện để đảm bảo rằng những người này đã hồi phục hoàn toàn, bắt đầu từ ngày 5-3.

Trung Quốc xác nhận có thêm 139 ca nhiễm Covid-19 và 31 người tử vong trong ngày 4-3, trong số này có 134 ca nằm ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch Covid-19. Tính đến nay, Trung Quốc ghi nhận 80.409 ca nhiễm bệnh và 3.012 người tử vong. Khoảng 52.045 bệnh nhân đã hồi phục.

Bảo Hạnh (Theo SCMP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-dan-ong-tu-vong-vi-covid-19-sau-khi-xuat-vien-5-ngay-20200305104459495.htm