Người đàn ông tử vong sau một năm bị chó dại cắn

Bị chó nuôi trong nhà cắn nhưng ông Đèo không tiêm vắc xin phòng bệnh dại nên tử vong sau một năm xảy ra vụ việc.

Ngày 14/9, gia đình lo hậu sự cho ông Nguyễn Văn Đèo (53 tuổi) ở xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau). Nguyên nhân lão nông này tử vong là do bệnh dại.

Người thân của ông Đèo cho biết một năm trước, ông bị chó nuôi trong nhà cắn. Do chủ quan nên ông không đi tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh dại.

Bốn ngày trước, người đàn ông này nhập viện khi lên cơn co giật, tự xé rách quần áo khi nghe tiếng ồn và tiếp xúc với ánh sáng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau sau đó chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (TP.HCM).

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Đèo dương tính với bệnh dại do chó cắn. Bệnh nhân tử vong ngày 13/9.

Xã Khánh Hội (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Xã Khánh Hội (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-mot-nam-bi-cho-dai-can-post990112.html