Người đàn ông tử vong khi trèo cây lấy mật ong

Khi đang trèo lên cây để lấy mật ong rừng, anh H. không may bị sẩy chân ngã xuống đất dẫn đến tử vong.

Chiều 19/7, ông Nguyễn Khánh Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông trèo lên cây lấy mật ong rừng không may sẩy chân ngã xuống đất tử vong.

Người dân tổ chức đám táng cho anh H.

Người dân tổ chức đám táng cho anh H.

Theo đó, chiều ngày 18/7, anh L.V.H. (39 tuổi, trú thôn 11, xã Sơn Hồng) cùng một số người dân vào rừng lấy mật ong. Khi đang leo lên cây để lấy mật, anh H. bị sẩy chân rơi xuống đất tử vong.

Ngay sau sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời vào rừng hỗ trợ đưa thi thể anh H. về nhà mai táng.

Chính quyền địa phương cho hay, anh H. làm nghề lấy mật ong rừng nhiều năm nay. Nạn nhân đã có vợ và 2 con.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-tu-vong-khi-treo-cay-lay-mat-ong-1690600.tpo