Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng: TMV Việt Hàn không được cấp phép thực hiện các kỹ thuật xâm lấn

Thẩm mỹ viện Việt Hàn số 83 Nguyễn Khang không phải phòng khám thẩm mỹ, nên không được cấp phép thực hiện các kỹ thuật xâm lấn như hút mỡ. Thế nhưng thời gian qua cơ sở này liên tục thực hiện các dịch vụ làm đẹp xâm lấn như một phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Và điều đáng buồn là sau nhiều lần báo chí phản ánh chính quyền địa phương không có phương án xử lý triệt để, dẫn đến sự việc đáng buồn ngày 27/12, tại thẩm mỹ viện này đã xảy ra vụ chết người do hút mỡ bụng.

Ghi nhận tại hiện trường lúc 15h chiều 27/12, rất đông lực lượng công an có mặt tại đây. Theo thông tin của PLVN, nạn nhân sinh năm 1976, đến Thẩm mỹ viện Việt Hàn hút mỡ bụng.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, ông vừa nắm được sự việc và chỉ đạo nhanh chóng kiểm tra. Đồng thời ông Cường cũng thông tin: "Thẩm mỹ viện này không phải là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ là cơ sở thẩm mỹ viện thông thường. Do đó không được phép thực hiện các dịch vụ xâm lấn hay phẫu thuật. Hiện công an Quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh, thanh tra Sở sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để làm rõ sự việc".

Được biết, người đứng tên trong hồ sơ cấp đăng ký kinh doanh, chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn là ông Nguyễn Tiến Thuận (sinh năm 1984), nghề nghiệp kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, mua bán mỹ phẩm. Nơi ở hiện tại của ông chủ TMV Việt Hàn là phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, TMV Việt Hàn chỉ được cấp phép làm dịch vụ chăm sóc da (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu), phun, xăm thẩm mỹ (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu), mua bán mỹ phẩm.

Thời gian qua báo chí cũng đã phản ánh nhiều về việc TMV Việt Hàn quảng cáo rầm rộ những dịch vụ trái quy định, không được phép tiêm giảm béo, nâng mũi, chỉnh cằm, nhấn mí, cắt mí, hạ gò má, độn cằm,… với những mức giá khác nhau.

Qua nhiều lần thanh, kiểm tra của chính quyền địa phương, không hiểu sao TMV này không bị UBND Quận Cầu Giấy và UBND Phường Yên Hòa xử phạt về những sai phạm chuyên môn, mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vấn đề không lập sổ quản lý lao động, không xây dựng thang lương, bảng lương với tổng mức tiền phạt là 5.500.000 đồng.

Điều này khiến nhiều người hoài nghi và đặt câu hỏi, nếu như phát hiện sớm việc hoạt động trái quy định của cơ sở này và có biện pháp khắc ngăn chặn liệu rằng có xảy ra sự cố chết người này.

Bảo An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/nguoi-dan-ong-tu-vong-khi-hut-mo-bung-tmv-viet-han-khong-duoc-cap-phep-thuc-hien-cac-ky-thuat-xam-lan-487265.html