Người đàn ông tử vong khi đuổi theo trộm chó

Người đàn ông truy đuổi hai tên trộm chó đã bị đối tượng dùng xung kích tấn công dẫn đến tử vong.

Hai đối tượng bị Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập để điều tra về hành vi “Giết người” là Nguyễn Văn Oánh (SN 1976, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Mai Lý Quỳ (SN 1995, trú tại thôn Hán Nam, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Nạn nhân truy đuổi kẻ trộm chó bị tấn công dẫn đến tử vong là Đinh Văn Quý (SN 1983, trú tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình).

Xác nhận với PV, Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô cho biết: "Khoảng gần 13h ngày 10/4 trên địa bàn xã xảy ra sự việc trộm chó tấn công khiến một người tử vong. Hai đối tượng trên trộm đến con chó thứ 3 thì bị phát hiện nên bỏ chạy. Anh Quý là người ở xã khác thấy hai thanh niên trộm chó đã truy đuổi và bị chúng tấn công khiến người và xe lao xuống ao tử vong".

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Kể thêm về sự việc, đại diện UBND xã Yên Thắng kể: "Anh Quý làm công nhân cho một doanh nghiệp ở xã Khánh Thượng. Trưa hôm đó anh Quý đi làm về, thấy kẻ trộm nên đã dũng cảm truy đuổi mong muốn lấy lại chó cho người dân nhưng đối tượng quá liều lĩnh, chúng dùng hung khí tấn công lại anh Quý hòng chạy thoát.

Có thể do bị đâm vào chỗ hiểm nên anh Quý đã tử vong. Ở nông thôn người dân sống với nhau rất tình cảm, mặc dù anh Quý ở xã bên nhưng thấy sự việc như vậy vẫn đuổi theo giúp đỡ người dân.

Thời điểm xảy ra sự việc cũng đông người dân chạy ra tuy nhiên không ai truy bắt được đối tượng. Đến sáng hôm sau hai kẻ trộm chó bị công an bắt giữ".

Nhận xét thêm về nạn nhân, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng chia sẻ: "Anh Quý là người nhiệt tình, luôn niềm nở với mọi người. Nạn nhân tử vong bỏ lại vợ và ba người con nhỏ. Vợ anh Quý cũng không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều".

Theo thông tin ban đầu, khi hai đối tượng lấy chó vào tải thì bị ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1960, trú tại xóm 3, thôn Đồng Phú, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô) phát hiện và tri hô. Đúng lúc này, anh Đinh Văn Quý đi xe máy qua, nghe tiếng tri hô, anh Quý đã chặn 2 đối tượng này lại nhưng bị chúng dùng xung kích điện tấn công và tháo chạy.

Anh Quý tiếp tục lấy xe máy đuổi theo được khoảng hơn 300m thì anh Quý và xe máy lao xuống ao ven đường và tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Yên Mô và các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện trên thi thể nạn nhân Đinh Văn Quý có hai vết thương thấu phổi và thấu tim. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đoạn gậy gỗ dài 30cm đầu được gắn 2 thanh sắt có mũi nhọn kết nối với một đoạn dây điện.

Sau 12 tiếng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định 02 đối tượng của vụ án trên là Nguyễn Văn Oánh và Mai Lý Quỳ (cả 02 đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-dan-ong-tu-vong-khi-duoi-theo-trom-cho-3400305/