Người đàn ông tử vong giữa đường vì bị đánh bằng búa đinh

Thấy anh H. đi phía trước, Thương (trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã lao đến dùng búa đánh nạn nhân gục ngay tại chỗ rồi nhanh chóng rời hiện trường.

Sáng nay 7/10, UBND xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ việc khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 6/10, anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi) đang đi xe đạp điện trên đường liên xã từ xã Nghĩa Bình hướng về thị trấn Nghĩa Đàn thì bị 1 người đàn ông lao tới dùng búa đinh tấn công.

Cú đánh mạnh khiến anh H. gục xuống đường, được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nghi can được xác nhận là Nguyễn Văn Thương (33 tuổi) nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết nạn nhân H. và Thương đều trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường.

Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt giữ nghi can Thương để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Thương ghen tuông nên đã gây ra vụ việc.

Hà Thủy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-giua-duong-vi-bi-danh-bang-bua-dinh-255249.html