Người đàn ông tử vong do ăn hơn 40 quả trứng

Một người đàn ông Ấn Độ đã tử vong sau khi ăn hơn 40 quả trứng để giải quyết tranh chấp với bạn.

Ăn quá nhiều trứng khiến một người đàn ông Ấn Độ phải trả giá bằng tính mạng. Ảnh: Independent

Ăn quá nhiều trứng khiến một người đàn ông Ấn Độ phải trả giá bằng tính mạng. Ảnh: Independent

Cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông có tên Subhash Yada đã cùng bạn đến khu chợ Bibiganj tại Jaunpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Tại nơi này hai người đàn ông xảy ra cãi cọ tranh chấp.

Để giải quyết bất đồng, hai người đàn ông thống nhất cá cược 2.000 rupee xem ai có thể ăn hết 50 quả trứng trước.

Tờ Independent (Anh) dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết khi ăn đến quả trứng 42 thì ông Yada ngất và bất tỉnh.

Người đàn ông 42 tuổi này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó vài giờ.
Bác sĩ cho biết ông Yada tử vong do ăn quá nhiều. Tuy nhiên, gia đình ông Yada từ chối đề cập đến cái chết của ông.

Những vụ việc tử vong do ăn quá nhiều không phải là hiếm gặp trên thế giới. Trong tháng 8 năm nay, một người đàn ông có tên Dana Hutchings đã chết do nghẹn rồi đập mặt vào bàn khi tham gia cuộc thi ăn taco tại California (Mỹ).

Một sinh viên 22 tuổi có tên Caitlin Nelson đã ngất chỉ vài phút sau khi tham gia cuộc thi ăn bánh tại trường Đại học Sacred Heart ở Connecticut (Mỹ) năm 2017. Sau đó cô gái trẻ tử vong trong bệnh viện.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-tu-vong-do-an-hon-40-qua-trung-20191106105129390.htm