Người đàn ông tự làm đồng hồ, bán giá 80.000 USD

Ông Lin Yonghua chế tạo nên những chiếc đồng hồ có giá thành và chất lượng sánh ngang với các thương hiệu nổi tiếng.

Đối với giới đam mê đồng hồ xa xỉ, Rolex, Breguet hay Patek Philippe không còn là những thương hiệu xa lạ.

Bên cạnh các hãng nổi tiếng trên, South China Morning cho biết vẫn còn nhiều thợ làm đồng hồ hoạt động độc lập. Dù vậy, chất lượng sản phẩm của họ có thể sánh ngang với những món đồ hàng hiệu. Giá thành cũng không rẻ hơn.

Tất cả thiết kế đều được làm thủ công, mang cá tính riêng của nghệ nhân. Những người thợ dành hàng tháng để hoàn thiện một tác phẩm. Điều đó đã thể hiện niềm đam mê, sự kiên nhẫn và giá trị nghệ thuật cao.

Ông Lin Yonghua cũng là người thợ tài hoa như thế. Ông là một trong 3 nhà sản xuất đồng hồ đến từ Trung Quốc được công nhận bởi AHCI - tổ chức Thụy Điển đại diện cho những thợ làm đồng hồ độc lập.

 Những chiếc đồng hồ do ông Lin làm ra đáng giá hàng chục nghìn USD.

Những chiếc đồng hồ do ông Lin làm ra đáng giá hàng chục nghìn USD.

Không học qua trường lớp bài bản

Ông Lin không học qua trường lớp bài bản. Những kỹ năng làm đồng hồ của ông đa số là tự học. Ở thời kỳ của ông, không nhiều người Trung Quốc có tiền mua đồng hồ xa xỉ. Việc tự làm ra một chiếc đồng hồ cao cấp lại càng khó tin hơn.

Hiện tại, các mẫu đồng hồ do ông Lin Yonghua làm ra trị giá từ 10.000 USD đến 80.000 USD.

Năm 2019, ông Lin Yonghua nổi tiếng thế giới nhờ một thiết kế đồng hồ có kiểu dáng phức tạp. Ông cũng rất tự hào về tác phẩm này.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã có niềm đam mê với đồng hồ. "Tôi bị thu hút bởi tiếng tích tắc. Tôi tò mò về cấu tạo của một chiếc đồng hồ", ông Lin chia sẻ.

Một thiết kế đồng hồ độc đáo của ông Lin Yonghua.

Năm 1991, ông Lin Yonghua làm việc tại nhà máy sản xuất đồng hồ ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Một thời gian sau, ông quyết định chuyển sang nghề sửa chữa đồng hồ. Nhờ đó, ông có cơ hội được tiếp xúc với những chiếc đồng hồ đắt đỏ.

Ông Lin nhớ lại: "Đó là vào năm 2000. Chiếc đồng hồ xa xỉ đầu tiên tôi cầm trên tay là Breguet. Nó rất khác so với đồng hồ ở nhà máy".

Mất 8 tháng để hoàn thiện một chiếc đồng hồ

Ông Lin Yonghua học thêm được nhiều kiến thức, cơ chế hoạt động của đồng hồ xa xỉ sau mỗi lần phục chế. Ông nỗ lực tạo ra chiếc đồng hồ của riêng mình và hướng đến tấm bằng chứng nhận của tổ chức AHCI. Để có được nó, các ứng viên phải hoạt động độc lập, không làm việc cho bất kỳ hãng đồng hồ nào.

"Thật khó để làm mọi thứ một mình, không tránh được lúc cảm thấy nản lòng. Tôi vui vì mình đã vượt qua", người thợ đến từ Trung Quốc bày tỏ.

Ông Lin Yonghua ngày ngày cần mẫn trong góc riêng của mình.

Hiện nay, ông Lin vẫn tiếp tục hành nghề sửa chữa đồng hồ và tạo nên những thiết kế "cộp mác" bản thân. Ông mất khoảng 8 tháng để hoàn thành một chiếc đồng hồ như vậy.

Ông Lin Yonghua luôn bắt đầu ngày mới bằng việc đốt một nén hương, nhấp một ngụm trà và khởi động máy móc trong xưởng của mình.

Đối với nhiều người, việc ngày nào cũng làm đi làm lại một thứ thật nhàm chán. Tuy nhiên, ông Lin Yonghua coi trọng khoảng thời gian này. Đó là giờ phút bình yên - lúc ông có thể tập trung cao độ và biến khát vọng thành hiện thực.

Ngọc Khánh

Ảnh: Fang Xin

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-tu-lam-dong-ho-ban-gia-80000-usd-post1193794.html