Người đàn ông Trung Quốc nhiễm virus corona ở TP.HCM đã chuyển âm tính sau 22 ngày điều trị

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông LiZing, quốc tịch Trung Quốc, đã âm tính với virus này và dự kiến các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cho xuất viện chiều nay.

Sáng 12/2, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin trên Tiền Phong, chiều nay, bệnh nhân LiZing sẽ được xuất viện sau 22 ngày cách ly điều trị tại Khoa Nhiệt đới của bệnh viện. Các kết quả xét nghiệm virus corona gần đây cho thấy ông LiZing đã âm tính với virus này. Ngoài ra các bệnh lý nền khác của bệnh nhân này đều tốt.

Bệnh nhân người Trung Quốc từng nhiễm virus corona sẽ được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện chiều nay. Ảnh: Thanh Niên

Bệnh nhân người Trung Quốc từng nhiễm virus corona sẽ được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện chiều nay. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 13/1, ông LiZing (sống ở quận Wuchang, TP. Vũ Hán) cùng vợ từ quê nhà đến Hà Nội bằng máy bay, sau đó ngày 17/1 bay đến Nha Trang. Cùng ngày, con ông là Li ZiChao (28 tuổi, làm việc tại Long An) ra Nha Trang gặp bố mẹ. 4 ngày sau, cả gia đình di chuyển về TP.HCM bằng tàu lửa.

Ngày 17/1, người cha phát sốt. Ngày 20/1, người con phát sốt. Cùng ngày, cả gia đình đón taxi về Long An. Ngày 22/1, hai cha con ông Li Zing đi khám tại Bệnh viện huyện Bình Chánh TP. HCM và được tư vấn đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám.

Qua khám lâm sàng và khai thác dịch tễ, các bác sĩ nghi bệnh nhân LiZing nhiễm virus corona nên cách li theo dõi. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai cha con ông Li nhiễm virus corona. Vợ của ông LiZing cũng được Bệnh viện quận 11 cách li giám sát 14 ngày.

Đến ngày 4/2, người con trai Li ZiChao đã ổn định sức khỏe, âm tính với corona nên được xuất viện. Bà Hu XiaoLian, vợ ông cũng được Bệnh viện quận 11 cho xuất viện với kết quả âm tính với virus corona 2 ngày sau đó.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/nguoi-trung-quoc-nhiem-virus-corona-o-tp-hcm-da-chuyen-sang-am-tinh-6974957.html