Người đàn ông Trung Quốc 'khánh kiệt' vì dự 23 đám cưới trong một tuần

Lei dự tới 23 đám cưới được tổ chức trong dịp 'Tuần lễ Vàng', trong đó có 8 đám cưới vào ngày 01/10, quốc khánh Trung Quốc.

Các cặp đôi Trung Quốc thường lựa chọn dịp quốc khánh để kết hôn, bởi đây được cho là thời điểm mang tới nhiều điều tốt lành. Cháu trai và cháu gái của Lei cũng tổ chức đám cưới trong "Tuần lễ Vàng", và ông tham dự cả hai.

Ghi chép các đám cưới mà Lei tham dự trong dịp lễ vừa qua (Ảnh: Guiyang Daily)

Lei có thói quen ghi lại thời gian đám cưới và số tiền ông bỏ phong bì mừng cho các cặp đôi. Tại thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu nơi Lei sinh sống, tiền mừng đám cưới chỉ khoảng 100 nhân dân tệ (tương đương 14,72 USD).

Tuy vậy, với việc tham dự tới 23 đám cưới, Lei cũng tốn kém 4.800 nhân dân tệ tiền mừng (tương đương 706.78 USD), theo ghi chép của ông. Cộng thêm tiền xe cộ, ăn uống trong mỗi chuyến đi, tổng số tiền mà ông chi ra để dự đám cưới cao hơn lương tháng.

"Thực ra đây là danh sách chưa đầy đủ. Các cháu trong họ nhà tôi đều đã lớn và tổ chức đám cưới trong dịp lễ, do đó tôi chưa thống kê đầy đủ số tiền mừng," Lei nói với tờ Guiyang Daily.

"Các dịp nghỉ lễ dài ngày, gia đình tôi hầu như không ở nhà. Chúng tôi mua thực phẩm từ ngày 30/09, tới ngày 10/10 vẫn chưa dùng đến," ông cho biết thêm.

Các cặp đôi thường tổ chức đám cưới vào dịp quốc khánh Trung Quốc, tuy vậy năm nay số lượng đám cưới trong thời điểm này tăng vọt do ảnh hưởng Covid-19.

Nhiều cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 05 và 06 vì lo ngại bệnh dịch đã quyết định dời lịch sang tháng 10, theo hãng tin China News Service.

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nguoi-dan-ong-trung-quoc-khanh-kiet-vi-du-23-dam-cuoi-trong-mot-tuan-20201009150358287.htm