Người đàn ông treo cổ chết ở Đà Nẵng sau khi uống cà phê với chủ

Sau khi uống cà phê với chủ cơ sở nhôm kính ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) anh Cả đến bên cạnh xưởng cưa trên địa bàn dùng dây điện thoại treo cổ tự tử.

Chiều nay, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao thi thể anh Hồ Tất Cả (SN 1982, ngụ TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho gia đình.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, nhiều người dân nhìn thấy anh Cả đi quanh xưởng cưa gỗ ở tổ 8 (thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu). Thấy có dấu hiệu lạ nên mọi người yêu cầu anh này đi nơi khác.

Khu vực xưởng cưa nơi xảy ra vụ việc

Khu vực xưởng cưa nơi xảy ra vụ việc

Một lúc sau, khi công nhân đi đến xưởng cưa làm việc thì hoảng hốt phát hiện người đàn ông này tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện thoại ở phía trước xưởng.

Theo người dân địa phương, nạn nhân chưa có gia đình từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê trọ làm việc ở một cơ sở nhôm kính trên địa bàn. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Cả có ngồi uống cà phê với chủ tại cơ sở sản xuất nhôm kính, cách hiện trường khoảng 50 m.

Vĩnh Định

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-treo-co-chet-o-da-nang-sau-khi-uong-ca-phe-voi-chu-537893.html