Người đàn ông Tiền Giang bị thanh niên Trung Quốc bắt cóc, đòi chuộc 400 triệu

Gã thanh niên Trung Quốc cùng đồng bọn bắt cóc người đàn ông ở Tiền Giang và đòi 400 triệu đồng tiền chuộc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Huang Shigang (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Lê Đoàn Thủy Tiên (26 tuổi, Nguyễn Thị Thẩm Trinh (28 tuổi), Trương Ngọc Thiện (29 tuổi), Võ Thành Tài (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Huang Shigang tại cơ quan công an

Huang Shigang tại cơ quan công an

Theo điều tra, hôm 29/6, anh Trần Thanh Dũng (42 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang) nói với vợ là chị Nguyễn Thị Kim Chung (26 tuổi) đi gặp một người Trung Quốc.

Bất ngờ, tối cùng ngày, chị Chung nhận được điện thoại của nhóm người yêu cầu đưa 400 triệu đồng mới thả anh Dũng về.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra và bắt quả tang Tài đang nhận 50 triệu đồng từ chị Chung.

Tài khai, anh Dũng có buôn thanh long và nợ Huang Shigang 350 triệu đồng nên nhóm người của gã trai Trung Quốc hẹn, bắt giữ anh Dũng để đòi nợ.

Từ lời khai của Tài, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An mời Huang Shigang và các đối tượng nói trên về làm việc. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận bắt giữ anh Dũng để đòi số tiền nợ của Huang Shigang.

Cơ quan Công an tạm giữ 1 ô tô, 2 xe máy, 117 triệu đồng và 2.000 Nhân dân tệ.

Viễn Đông

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nguoi-dan-ong-tien-giang-bi-ga-thanh-nien-trung-quoc-bat-coc-548948.html