Người đàn ông tay không đấm cá mập tới tấp để giải cứu vợ

Khi thấy vợ bị một con cá mập trắng lớn cắn vào chân, người chồng không do dự mà nhảy lên lưng 'hung thần đại dương' và đấm liên tiếp vào vùng đầu của nó.

Theo Sydney Morning Herald, cặp vợ chồng Chantelle Doyle và Mark Rapley đã có một trải nghiệm kinh hoàng khi đi lướt sóng ở bãi biển gần cảng Macquarie, phía bắc thành phố Sydney của Australia vào sáng 15/8.

Hai vợ chồng Mark Rapley và Chantelle Doyle. - Ảnh: Weekly Times

Hai vợ chồng Mark Rapley và Chantelle Doyle. - Ảnh: Weekly Times

Chantelle Doyle (35 tuổi) đang lướt sóng thì một con cá mập trắng lớn tấn công và cắn vào chân chị.

Nhận thấy vợ gặp nguy hiểm, Rapley đã không đắn đo, ngay lập tức nhảy lên lưng con cá mập và đấm liên tiếp vào vùng đầu của nó, và có thể nhờ những cú đấm liên tiếp này mà con cá mập đã nhả chị Doyle ra.

Những người lướt ván khác trong khu vực và anh Rapley đưa chị Doyle vào bờ và sơ cứu.

Sau đó, Doyle được trực thăng đưa tới bệnh viện để phẫu thuật và đang trong tình trạng ổn định, không gặp nguy hiểm tính mạng.

Steven Pearce, Giám đốc điều hành tổ chức cứu hộ Surf Life Saving bang New South Wales - lực lượng cứu hộ tại hiện trường lúc đó, kể lại và ca ngợi hành động dũng cảm của người chồng: “Anh ấy đã chèo tới trên chiếc ván trượt và nhảy sang người con cá mập để đánh nó để khiến nó phải thả người vợ ra và sau đó giúp cô ấy trở lại bãi biển. Anh ấy thực sự là một người hùng''.

Tuy nhiên, Rapley tỏ ra khiêm tốn khi khẳng định đó là điều "tất cả mọi người đều sẵn sàng làm khi đó".

Các chuyên gia cá mập sau khi xem xét vết thương, cho biết nạn nhân đã bị loại cá mập trắng kích cỡ lớn với chiều dài lên đến hơn 3m tấn công.

Đã có 5 vụ cá mập tấn công gây tử vong ở Australia vào năm 2020. - Ảnh: 123rf

Các bãi biển ở khu vực thị trấn Port Macquarie đã bị đóng cửa ngay sau khi vụ việc xảy ra. Đây là vụ cá mập tấn công nghiêm trọng thứ 3 xảy ra trong khu vực chỉ trong vòng vài tháng qua.

Australia là một trong những nước có số vụ cá mập tấn công người cao nhất thế giới. Nước này đã ghi nhận 5 người thiệt mạng vì cá mập trong năm 2020.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nguoi-dan-ong-tay-khong-dam-ca-map-toi-tap-de-giai-cuu-vo-a335216.html