Người đàn ông tâm thần bị đánh đến chết ở Hà Nội

Hôm nay (22/1), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Linh (SN 1981, ở Phú Xuyên) án tử hình vì tội Giết người.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 28/7/2020, Phạm Văn Linh đi uống rượu bia về qua đoạn đường ở thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thì thấy ông Doãn Văn Hùng (SN 1957, người cùng thôn), một người mắc bệnh tâm thần đang nằm trước cửa quán của bà Vũ Thị Nhàn, ở cùng thôn.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Linh dừng xe máy quát ông Hùng “Mày về, mày về không”, đồng thời tát 2 cái vào mặt người bị bệnh tâm thần, túm ngực áo nạn nhân lôi đứng dậy.

Ông Hùng không nói gì mà lững thững đi. Bị cáo tiếp tục đi xe máy theo sau ông Hùng, vừa đi vừa đẩy nạn nhân.

Đến khu vực ngõ rẽ vào nhà ông Hùng ở thôn Tri Thủy, Linh dựng xe, đi đến tát, vả liên tiếp nhiều phát vào mặt ông Hùng. Khi ông Hùng giơ tay lên đỡ, bị cáo dùng chân đạp 1 phát vào sườn khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Linh tiếp tục dùng chân trái đạp nhiều phát vào đầu, mặt, người nạn nhân khiến ông Hùng bị các vết thương vùng đầu, mặt, ngực, bụng, tay.

Thấy người đàn ông tâm thần nằm bất động trên mặt đường, Linh dừng tay, điều khiển xe máy về nhà.

Sau đó anh ta quay lại nơi ông Hùng nằm bất động, đầu chảy nhiều máu, kéo lê nạn nhân từ ngoài đường vào bên trong ngõ, để ông Hùng nằm dựa vào tường rồi bỏ đi.

Khoảng 5h sáng ngày 28/7/2020, bà Nhàn phát hiện ông Hùng bất động ở cửa nhà mình đã hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhưng do bị gãy nhiều xương sườn, sung huyết mạch, chảy máu não, chấn thương sọ não... nên người đàn ông xấu số đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Đến 12h cùng ngày, Linh đến công an đầu thú.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/nguoi-dan-ong-tam-than-bi-danh-da-man-den-chet-o-ha-noi-707507.html