Người đàn ông tá hỏa khi phát hiện chiếc Maserati tặng vợ là đồ ăn cắp

Sau khi đến một đại lý Maserati để bảo dưỡng chiếc Levante mua tặng vợ, người đàn ông phát hiện hóa ra đây là xe ăn cắp.

Một chủ xe tại bang Bắc Carolina, Mỹ mới đây đã phát hiện ra chiếc Maserati Lavante đã qua sử dụng trị giá 68.000 USD mà ông mua tặng vợ từ đơn vị kinh doanh ôtô cũ trực tuyến Carvana hóa ra là xe bị đánh cắp.

Theo nguồn tin, Jason Scott đã mua chiếc Maserati Levante đời 2017 làm quà sinh nhật cho vợ. Cặp đôi đã lái chiếc SUV hạng sang trong vài tháng mà không gặp sự cố nào, sau đó họ mang xe đến một đại lý Maserati địa phương để bảo dưỡng và cũng là lúc rắc rối ập tới.

Trong khi chiếc SUV được bán cho Scott được đề cập là Levante 2021, các kỹ thuật viên đã phát hiện bộ phận cũ trên xe không khớp với năm trên số nhận dạng của xe. Điều này đã thúc đẩy đại lý kiểm tra số VIN thứ cấp và số VIN thực của xe, và kết quả cho thấy đây là một chiếc Levante đời 2017 bị đánh cắp.

Cảnh sát đã được gọi đến và tra hỏi Scott. Tuy nhiên, sau khi đưa ra bằng chứng cho thấy ông đã mua chiếc Levante từ Carvana, ông được tự do rời khỏi đại lý Maserati.

Luật sư của Scott đã yêu cầu Carvana bồi thường 1 triệu USD cho những tổn thất, cả về tài chính lẫn danh tiếng, kèm một lời xin lỗi công khai. Carvana sau đó đã gửi cho Scott một lá thư nói rằng công ty không biết chiếc xe đã bị đánh cắp khi họ thu mua nó. Họ đã gửi cho Scott 1.000 USD như một cử chỉ thiện chí ngoài khoản tiền hoàn lại cho chiếc xe và một lời xin lỗi.

Theo tờ Insider, Cổ phiếu của Carvana từng tăng vọt vào cao điểm của đại dịch vào năm 2020 và 2021, nhưng đến năm 2022, giá trị thị trường của công ty đã giảm 98%. Doanh số bán hàng giảm đáng kể khi nhu cầu về ôtô đã qua sử dụng thấp đi.

Anh Thái

Theo Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-ta-hoa-khi-phat-hien-xe-mua-tang-vo-la-do-an-cap-post1415991.html