Người đàn ông rửa xe, bán hàng ở bến xe lừa chạy án với giá 300 triệu

Hướng hành nghề rửa xe, bán hàng ở bến xe gặp gỡ người thân của Nhi nói là có thể chạy án cho người này hưởng án treo với giá 300 triệu đồng.

Ngày 13/3, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Mai Văn Hướng (SN 1972, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Hướng tại cơ quan công an.

Hướng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Hướng vốn hành nghề rửa xe, bán hàng ở khu vực Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP HCM. Tháng 1/2020, Hướng tình cờ quen biết với 1 người tên là Thành (chưa rõ lai lịch).

Sau đó, Thành nói với Hướng là giới thiệu để giúp, vận dụng các mối quan hệ quen biết chạy án giúp cho người thân của Phạm Thành Nhi (SN 1996) bị Công an TP.Thủ Dầu Một bắt giữ.

Hướng gặp gỡ người thân nói là mình có thể giúp Nhi hưởng án treo và phải đưa cho Hướng 300 triệu đồng.

Người thân của Nhi đưa cho Hướng 100 triệu đồng và hẹn đến ngày Tòa án đưa vụ án ra xét xử sẽ đưa tiếp 100 triệu đồng. Còn 100 triệu đồng sẽ đưa khi Tòa tuyên án Nhi được hưởng án treo.

Ngày 4/3, Hướng liên hệ người thân Nhi đưa tiếp số tiền. Nghi ngờ Hướng nên gia đình đã báo cho công an.

Khi người thân Nhi tới đưa số tiền 30 triệu đồng cho Hướng thì trinh sát ập vào bắt quả tang đưa về trụ sở. Tại đây, Hướng khai do đang mắc nợ tiền lại không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định như trên.

Văn Thanh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-dan-ong-rua-xe-ban-hang-o-ben-xe-lua-chay-an-voi-gia-300-trieu-86341.html