Người đàn ông rơi xuống giếng tử vong

Múc nước dọn nhà sau lũ, người đàn ông 50 tuổi ở Hà Tĩnh không may trượt chân rơi xuống giếng tử vong.

Sự việc xảy ra tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo địa phương, trưa 1/11, ông P.Q.T. (50 tuổi, trú xã Quang Vĩnh) lúc đứng ở giếng múc nước để rửa dọn nhà cửa khi lũ rút đã không may trượt chân ngã xuống giếng.

 Nhiều khu vực ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập do nước lũ rút chậm. Ảnh: T.P.

Nhiều khu vực ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập do nước lũ rút chậm. Ảnh: T.P.

Do không có ai ở nhà nên không phát hiện sự việc. Chiều cùng ngày, lúc người thân về nhà thì thấy ông T. đã tử vong dưới giếng.

"Người thân đã đưa người gặp nạn dưới giếng lên để tổ chức mai táng. Trong đợt lũ vừa qua, xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ) được xem là nơi trũng thấp, ngập sâu và nước rút chậm nhất tỉnh", vị lãnh đạo xã Quang Vĩnh thông tin.

Đến chiều 2/11, Hà Tĩnh ngớt mưa nhưng nhiều xã vùng trũng ở các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê vẫn đang bị cô lập do nước lũ rút chậm.

Xã Quang Vĩnh ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-roi-xuong-gieng-tu-vong-post1148834.html