Người đàn ông ra thú tội đánh hàng xóm say rượu dẫn đến tử vong

Ông Sơn say rượu, kiếm chuyện chửi bới nên Tuấn Em đánh vào mặt dẫn đến ông này té ngã, chấn thương rồi tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Em (41 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tuấn Em tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Tuấn Em tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Cảnh sát cho biết nạn nhân là Hồ Thanh Sơn (44 tuổi), mỗi lần say rượu, Sơn thường kiếm chuyện chửi vợ chồng Tuấn Em. Tối 3/7, sau chầu nhậu, Sơn đứng trước nhà Tuấn Em chửi thề.

Tuấn Em khai do bực mình nên anh này bước ra ngoài, tát vào mặt khiến Sơn ngã xuống nền xi măng. 8h sáng hôm sau, gia đình phát hiện Sơn hôn mê nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hơn 2h sáng 5/7, Sơn tử vong do chấn thương sọ não.

Theo bệnh án, Sơn có bệnh lý về tim, phổi mãn tính và xơ gan. Hay tin Sơn tử vong, Tuấn Em đến cảnh sát đầu thú và thừa nhận đã đánh nạn nhân ngã ra phía sau, dẫn đến chấn thương, gây tử vong.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-ra-thu-toi-danh-hang-xom-say-ruou-dan-den-tu-vong-post966265.html