Người đàn ông Quảng Bình bay cùng bệnh nhân thứ 51, âm tính với Covid-19

Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, Viện Pasteur Nha Trang kết luận người đàn ông Quảng Bình bay cùng bệnh nhân thứ 51 mắc Covid-19, đã âm tính với dịch bệnh này.

Chiều 17-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình đã nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang về trường hợp ông T.Q.H (SN 1969, ngụ xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) đang bị cách ly y tế, sau khi bay cùng bệnh nhân thứ 51 mắc Covid-19.

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang

Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông T.Q.H âm tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân này có sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng ho, sốt. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, ông H. phải tiếp tục cách ly 14 ngày đúng với quy định.

Trước đó, theo thông tin từ hệ thống giám sát người nhập cảnh, trên chuyến bay QR968 từ Qatar về Việt Nam ngày 13-3, có ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân số 51. Rà soát tại địa phương, cơ quan chức năng phát hiện ông H. cùng đi trên chuyến bay này.

Ông H. được cơ quan chức năng khám sức khỏe tai khu cách ly

Ông H. đi máy bay từ Rumani, quá cảnh tại sân bay Hara (Qatar). Tại đây ông chuyển sang máy bay mang số hiệu QR968, ngồi ở số ghế 28H, bay về sân bay Nội Bài vào lúc 7 giờ 30 ngày 13-3.

Xuống sân bay, ông H. bắt taxi về bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Ông ở lại đây 1 đêm tại ghế chờ của bến xe.

Đến ngày 14-3, ông H. đón xe về quê. Trung tâm CDC Quảng Bình đưa vào cách ly y tế tập trung tại doanh trại quân đội thuộc Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 996 (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/nguoi-dan-ong-quang-binh-bay-cung-benh-nhan-thu-51-am-tinh-voi-covid-19-20200317170359292.htm