Người đàn ông quấn chăn bông tử vong công viên

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nhân thân của nạn nhân và khả năng một vụ án mạng đã được loại trừ.

Ngày 6-9, người dân địa phương trong lúc dạo bộ tại công viên Bà Huyện Thanh Quan, đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt gặp một người đàn ông quấn chăn bông, nằm bất động tại nhà chờ của công viên này.

Nghi ngờ có dấu hiệu chẳng lành, mọi người tiến lại gần thì tá hỏa khi phát hiện người này đã chết.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân khoảng 40 tuổi, người quấn chăn bông, nằm trên tấm bìa carton và cạnh đó có gói bánh gạo đang ăn dở. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này không phải là người dân địa phương. Nguyên nhân tử vong có thể là do trước đó nạn nhân đã uống rượu, ngủ ngoài công viên và bị đột tử.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/phat-hien-xac-chet-dap-chan-bong-o-cong-vien-456989/