Người đàn ông ôm rắn hổ mang đi cấp cứu bình phục tốt

Người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn sau thời gian nguy kịch do bị nọc độc rắn tấn công suy đa tạng đã bình phục các chức năng cơ quan.

Chiều 3-9, BS Nguyễn Quí Hưng, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân PVT (38 tuổi, ngụ Tây Ninh), người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn có nhiều tiến triển.

Cụ thể, bệnh nhân đã trải qua 4 lần cắt lọc vết thương hoại tử ở vùng bụng và đùi phải. Vết cắt lọc lên mô hạt ổn, mô hoại tử ở vùng bụng và đùi phải lành.

Bên cạnh đó, chức năng tim, phổi, thận của bệnh nhân cũng bình phục. Bệnh nhân không cần phải sử dụng máy thở và tự thở được.

Dự kiến, bệnh nhân được chuyển Khoa Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục điều trị, sắp tới có thể trải qua nhiều lần ghép da phục hồi phần hoại tử mô ở phần bụng.

Anh PVT, bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn đang bình phục tốt. Ảnh: BVCC

Anh PVT, bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn đang bình phục tốt. Ảnh: BVCC

Trước đó, như PLO đã thông tin, vào sáng 19-8, anh T. vây bắt con rắn hổ mang chúa dài hơn 2,5 m, nặng 4,6 kg và bị cắn vào đùi phải. Anh ôm con rắn đang quấn vào tay và được đưa đến BV Đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân T. đã được truyền tổng cộng 15 lọ huyết thanh kháng nọc rắn. Bệnh nhân sau đó đã mở mắt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và làm theo y lệnh của bác sĩ. Tuy nhiên, sau đó, tình trạng anh chuyển biến xấu và chuyển Khoa Hồi sức cấp cứu tiếp tục điều trị, cho lọc máu đào thải chất độc.

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/nguoi-dan-ong-om-ran-ho-mang-di-cap-cuu-binh-phuc-tot-936224.html