Người đàn ông ở Sài Gòn bị nhóm giang hồ chém nguy kịch

Thấy nhóm người lạ đập phá nhà em gái, ông C. liền cầm gậy tới xem tình hình thì bị nhóm người lao vào chém tới tấp.

Ngày 26/11, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang điều tra vụ một người dân bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu tại địa bàn phường Tân Tạo.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Trần Trung C. (SN 1973, quê Thái Bình) phát hiện nhóm 6 người (4 nam, 2 nữ) đi xe máy đến dừng trước nhà bà T. (em gái ông C.) trên đường Lê Đình Cẩn.

Sau đó nhóm người này la hét rồi dùng hung khí đập phá nhà bà T. nên ông C. cầm cây đến hỏi thăm sự việc.

Cửa nhà bà T. bị nhóm người lạ đập phá.

Cửa nhà bà T. bị nhóm người lạ đập phá.

Thấy ông C. cầm cây, nhóm này đã xông vào chém ông tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm giang hồ lên xe bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình cho biết, giữa ông C., bà T. chưa có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với hàng xóm.

Hung khí của nhóm người bỏ lại hiện trường.

Bà Đ., vợ ông C. cho biết thêm, hai vợ chồng ở quê vào TP HCM chỉ biết làm ăn, không gây mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng.

“Chồng tôi thấy nhà em gái bị đập phá nên chạy qua hỏi và chưa kịp nói gì đã bị chém vào đầu và tay. Phần đầu thì khâu 6 mũi, ảnh hưởng đến xương sọ, cánh tay phải thì bị chém 4 nhát”, bà Đ. cho hay.

Hiện Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) đang lập hồ sơ điều tra, truy xét nhóm đối tượng trên.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-dan-ong-o-sai-gon-bi-nhom-giang-ho-chem-nguy-kich-77551.html