Người đàn ông ở Hà Nội bị kẻ tâm thần cầm dao truy sát

Chiều nay (9/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở Đan Phượng) 15 năm tù vì tội Giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo vốn là người bị mắc bệnh loạn thần động kinh không biệt định F06.8 và có bệnh án điều trị ngoại trú tại Phòng khám tâm thần.

Thường ngày, Thưởng hay đi xe đạp lang thang trong xã Thọ Xuân, trêu ghẹo, gây sự với mọi người.

Ngày 21/9/2019, anh ta vào quán cắt tóc của anh Trần Văn Linh (SN 1997, ở xã Thọ Xuân) chơi, nhưng anh Linh sợ Thưởng phiền đến khách hàng nên đã đuổi Thưởng đi.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Bị cáo ra đường nhặt gạch vỡ, sỏi, đá ném lên mái quán và ném vào bên trong quán.

Lúc đó, anh Hoàng Đức Trọng (SN 2003, ở cùng xã) chạy ra dọa, đuổi Thưởng về. Vì chuyện này, bị cáo nảy sinh thù tức anh Trọng.

Khoảng 17h ngày 23/9/2019, Thưởng đi xe đạp qua khu vực hồ gần UBND xã Thọ Xuân thì nhìn thấy anh Trọng cùng với anh Trần Đức Hồng (SN 2004, ở cùng xã) và một số người bạn khác của anh Hồng đang ngồi uống nước.

Do bực tức từ chuyện hôm trước nên Thưởng đi đến, đạp vào người anh Trọng 2 phát. Thấy vậy, anh Hồng lao ra túm cổ áo Thưởng mắng chửi. Cùng lúc, anh Trọng xông đến đấm vào mặt bị cáo.

Bị đánh, Thưởng ôm bực tức, tìm đến nhà anh Hồng gây sự với bố anh Hồng là ông Trần Đức Bách và bị đuổi về.

Khoảng 18h ngày 23/9/2019, bị cáo lẻn vào bếp nhà hàng xóm lấy trộm con dao bầu, đạp xe sang nhà anh Hồng.

Đến nơi, Thưởng cầm dao truy sát, đâm chết ông Bách rồi vứt dao, bỏ chạy về nhà thì bị công an xã đuổi theo bắt giữ.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/nguoi-dan-ong-o-ha-noi-bi-ke-tam-than-cam-dao-truy-sat-696133.html