Người đàn ông nhảy cầu nguy kịch vì rơi trúng bãi sắt vụn

Từ độ cao 20 m, nạn nhân nhảy từ cầu Rạch Miễu xuống sông đã rơi trúng bãi chứa sắt công trình nằm mép bờ, dẫn đến đa chấn thương, gãy tay chân…

Khoảng 9h sáng 15/11, nhiều người qua cầu Rạch Miễu (xã Thái Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông chạy xe máy dựng sát mép cầu, rồi leo qua lan can nhảy xuống sông.

Sự việc quá bất ngờ, không ai kịp can ngăn. Sau cú nhảy, nạn nhân bị rơi trúng vào bãi sắt phế liệu của công trình bên dưới, nằm sát bờ sông. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện nạn nhân nằm trên bãi sắt vụn, cách dạ cầu ở độ cao khoảng 20 m, bất tỉnh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Minh Anh

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trang đa chấn thương, rất nguy kịch. Giấy tờ tùy thân được tìm thấy trên người nạn nhân mang tên Trần Quang Trường (37 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho).

“Khi xảy ra vụ việc, người này chạy xe máy trên cầu Rạch Miễu, hướng từ TP Mỹ Tho về tỉnh Bến Tre. Vừa đổ xuống dốc cầu Rạch Miễu (đoạn trụ cầu số 24), thì người này dựng xe vào sát vào lan can cầu rồi lao mình xuống phía bên dưới”, một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-nhay-cau-nguy-kich-vi-roi-trung-bai-sat-vun-post697946.html