Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì bị đàn ong vò vẽ tấn công

Người đàn ông được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sưng nề, đau đớn và đi tiểu ra máu sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 40 nốt vào khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng.

Anh Q. bị ong vò vẽ đốt hơn 40 nốt vào khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng. Ảnh: PN Online

Anh Q. bị ong vò vẽ đốt hơn 40 nốt vào khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng. Ảnh: PN Online

Chiều ngày 15/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện này vừa qua đã tiến hành lọc máu đến lần thứ 5 để cứu anh Nguyễn Đức Q. (40 tuổi, ở Phú Thọ) bị ong vò vẽ đốt hơn 40 nốt vào khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sưng nề, các vết đốt đau đớn và đi tiểu ra máu.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị suy thận, tiêu cơ vân, tan máu, các tế bào hồng cầu xuất hiện trong nước tiểu... Ngay lập tức, các bác sĩ đã điều trị tích cực, bù dịch, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch, dùng thuốc corticoid, kháng dị ứng histamin, đồng thời lọc máu 5 lần cho bệnh nhân. Sau 10 ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe anh Q. đã tiến triển tốt và được ra viện. Tuy nhiên, theo các bác sĩ bệnh nhân vẫn cần duy trì thuốc lợi tiểu và theo dõi tình trạng suy thận cấp.

Trao đổi với báo PN Online, ThS.BS Hà Thị Bích Vân - Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, nọc ong có nhiều độc tố, gây ra nhiều biến chứng khác nhau tùy mức độ. Ở mức độ nhẹ sẽ gây đau, buốt, sưng nề ở vị trí ong đốt; nặng thì dị ứng, phản vệ, khó thở, tụt huyết áp, tan máu, rối loạn ý thức, suy thận, suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu nặng.

Do đó, BS Vân khuyến cáo, khi bị ong đốt, người bị nạn cần bình tĩnh và nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong. Sau đó, khều nhẹ hoặc lấy nhíp lấy vòi chích của ong ra, tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra.

Bên cạnh đó, rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước ấm, uống nhiều nước để loại thải các độc tố. Chườm lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng, sau đó phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.

Ngoài ra, khi đi dã ngoại, người dân không nên mặc quần áo màu sắc sặc sỡ và quá rộng, không đi chân đất, không dùng nước hoa, dầu gội đầu, các Mỹ phẩm có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong. Khi thấy ong, người dân không nên chạy, phải đứng hoặc ngồi im.

Nguyệt Hà (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-dan-ong-nhap-vien-cap-cuu-vi-bi-dan-ong-vo-ve-tan-cong-107138-9.html