Người đàn ông nghi khóa trái cửa, tạt xăng đốt mẹ con người tình

Nghi vấn do ghen tuông, người đàn ông 37 tuổi khóa cửa ngoài ki-ốt bên trong có 2 mẹ con người tình rồi châm lửa đốt...

Công an huyện Củ Chi (TP HCM) mới bàn giao đối tượng N.D.T (37 tuổi, ngụ quận 12) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 15/2 (mùng 4 Tết) người dân sống cạnh kiot trên Tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) phát hiện hỏa hoạn nên hô hoán, kêu cứu.

Người dân phối hợp lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa, đưa chị A cùng con gái 7 tuổi ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, T có quan hệ tình cảm với chị A và cả hai sống như vợ chồng tại ki-ốt trên.

Chị A được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, còn bé gái được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu.

Sau khi gây án, T đến công an đầu thú. Do ghen tuông, T đã khóa cửa ngoài của ki-ốt, nhốt hai mẹ con chị A ở bên trong. Sau đó, T tạt xăng vào bên trong và châm lửa đốt.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Q.Nhã (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nguoi-dan-ong-nghi-khoa-trai-cua-tat-xang-dot-me-con-nguoi-tinh-573087.html