Người đàn ông Nghệ An vận chuyển thuê 2 bánh heroin lĩnh án tử hình

Ngày 19/3, TAND tỉnh Hải Dương tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy và tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất: Tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2020, Phan Trường Giang (35 tuổi, ở thôn Trà Lâm, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đến đập Phà Lài, huyện Con Cuông (Nghệ An) chơi và có quen một người tự giới thiệu tên là Hợi (38 tuổi, ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; không rõ họ, chỗ ở cụ thể).

Đến ngày 18/7/2020, Hợi gọi điện thoại cho Giang nói khi nào có việc sẽ giới thiệu cho đi làm. 2 ngày sau, Hợi điện thoại bảo Giang chờ ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để gặp nhau rồi đi chơi.

Khoảng 16h cùng ngày, Giang và Hợi gặp nhau rồi đi xe khách tuyến Tân Kỳ - Quảng Ninh để đến tỉnh Hải Dương. Lên xe, Hợi bảo Giang: "Đi cùng anh để giao hộ ít hàng".

Bị cáo bị tuyên mức án cao nhất là Tử hình.

Bị cáo bị tuyên mức án cao nhất là Tử hình.

Đến 20h ngày 20/7/2020, hai đối tượng trên xuống xe tại ngã ba Quý Cao, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Hợi đưa cho Giang 1 túi nylon màu đen bên trong có 2 khối hình hộp được bọc bằng nhiều lớp nylon và giấy màu.

Hợi nói: "Cầm cho anh 2 bánh hàng trắng này đến khu vực cầu Tràng Thưa, huyện Gia Lộc sẽ có người đón để lấy. Sau đó, người ta đưa tiền thì cầm về cho anh. Anh sẽ trả cho em tiền công 5 triệu đồng".

Theo lời khai của Giang, dù biết là ma túy nhưng người này vẫn đồng ý giấu túi ma túy vào trong người và bắt xe buýt đến cầu Tràng Thưa.

Theo chỉ dẫn của Hợi, xuống bến xe Hải Tân, TP Hải Dương, Giang thuê xe ôm chở đến cầu Tràng Thưa. 22h10 cùng ngày, Giang đến khu vực cầu Tràng Thưa và đứng bên lề đường đoạn ngã ba quốc lộ 38B thuộc địa phận xã Đoàn Thượng chờ người đến lấy ma túy.

Đúng lúc này, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) kiểm tra, phát hiện. Giang tự nguyện giao nộp và khai nhận về số ma túy Giang nhận vận chuyển thuê. Tổng số heroin có trọng lượng 695,326 gram.

Với hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm trên, HĐXX đã tuyên phạt Phan Trường Giang mức án cao nhất là tử hình.

Được biết, Giang bỏ học khi hết lớp 9, không có nghề nghiệp ổn định, thích chơi bời, lêu lổng. Từ năm 2006 - 2016, Giang đã 4 lần bị phạt tù về các tội: Cướp giật, Trộm cắp tài sản.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng thuê Giang vận chuyển 2 bánh heroin.

Sa Hà

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-nghe-an-van-chuyen-thue-2-banh-heroin-linh-an-tu-hinh-310494.htm