Người đàn ông Nghệ An nhận lại xe máy sau 13 năm bị mất

Sau khi kiểm tra người điều khiển lái xe không đội mũ bảo hiểm, công an phát hiện chiếc xe máy này mang biển kiểm soát giả, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu. Tiến hành xác minh, công an đã trao trả lại cho người mất.

Anh Vi Văn Dương nhận lại chiếc xe đã mất từ công an huyện Nam Đàn

Anh Vi Văn Dương nhận lại chiếc xe đã mất từ công an huyện Nam Đàn

Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) vừa trao trả tài sản là 1 chiếc xe máy cho anh Vi Văn Dương (SN 1973), trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 7/5/2020, tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Nam Đàn đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Nam Đàn thì phát hiện người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện. Tiến hành xác minh số khung, số máy thì được biết chiếc xe máy này mang BKS giả, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu.

Qua kiểm tra thông tin thì chiếc xe nói trên là của anh Vi Văn Dương bị mất từ năm 2007. Theo lời anh Dương thì vào thời điểm đó, anh lên người thân tại thị trấn Quỳ Hợp chơi và có để xe ngoài sân thì bị kẻ gian lấy cắp. Sau khi sự việc xảy ra, anh Dương đã lên chính quyền địa phương khai báo sự việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đại diện Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn tiến hành trao trả tài sản cho anh Vi Văn Dương.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nguoi-dan-ong-nghe-an-nhan-lai-xe-may-sau-13-nam-bi-mat-519433.html