Người đàn ông Nghệ An mang gần 3 tỷ đồng đi buôn ma túy

Với hành vi mua bán trái phép 19 bánh heroin và gần 5 kg ma túy đá, Kha Văn Công, Quang Văn Là, Lê Hồng Nam (cùng trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) lĩnh 2 án tử hình và 1 án chung thân.

Ngày 23/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo là Kha Văn Công (SN 1983, trú tại xã Ngọc Lâm); Lê Hồng Nam (SN 1977 trú tại xã Hạnh Lâm) và Quang Văn Là (SN 1994, trú tại xã Thanh Sơn), huyện Thanh Chương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Quang Văn Là, Kha Văn Công, Lê Hồng Nam tại phiên tòa. Ảnh: Quỳnh An.

Bị cáo Quang Văn Là, Kha Văn Công, Lê Hồng Nam tại phiên tòa. Ảnh: Quỳnh An.

Vào khoảng 8 giờ ngày 4/7/2018 tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phát hiện và bắt quả tang Kha Văn Công, Quang Văn Là có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại ghế phụ trên xe ô tô là 19 bánh chất bột màu trắng và 04 gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng. Kha Văn Công và Quang Văn Là khai nhận số ma túy trên là đi mua của người Lào về để giao cho Lê Hồng Nam.

Nghe tin đồng bọn bị bắt, Lê Hồng Nam nhanh chóng bỏ trốn. Lệnh truy nã của Lê Hồng Nam được phát đi ngay sau đó. Tận đến 4 tháng sau (ngày 3/11/2018), lực lượng chức năng mới phát hiện và bắt được Nam khi hắn đang lẩn trốn trong rừng sâu huyện Anh Sơn.

Theo điều tra cũng như lời khai của 3 bị cáo: Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018, Lê Hồng Nam cùng Kha Văn Công và Quang Văn Là đã bàn bạc thống nhất về việc Nam giao tiền cho Công và Là đi mua ma túy vận chuyển từ Lào về giao cho Nam tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam.

Phi vụ làm ăn xuyên quốc gia lần thứ nhất là vào tháng 6 năm 2018, Nam đưa cho Công 150 triệu đồng, Công cùng Là đi lên cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) mua 1 gói ma túy có khối lượng 950,135 gam của người Lào rồi vận chuyển về xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) giao cho Nam tiêu thụ. Nam trả cho Công 7 triệu đồng, trả cho Là 5 triệu đồng tiền công.

Thấy lần thứ nhất trót lọt, thuận lợi, chúng bàn bạc chuẩn bị cho phi vụ tiếp theo.

Ngày 3/7/2018, Nam đưa cho Kha Văn Công 2,8 tỷ đồng để mua 19 bánh heroin khối lượng 6607,98 gam và 04 gói ma túy đá khối lượng 3800,54 gam của người Lào. Quang Văn Là đi cùng Kha Văn Công để vận chuyển số ma túy trên từ cửa khẩu Cầu Treo về xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) giao cho Nam tiêu thụ.

Sau khi tính toán tiền lời, Nam và Là sẽ được hưởng 200 triệu đồng, Công được hưởng 100 triệu đồng. Đến khoảng 8 giờ ngày 4/7/2018 khi Công và Là vận chuyển ma túy đi đến xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Theo cáo trạng, Lê Hồng Nam, Kha Văn Công và Quang Văn Là đã 2 lần mua bán trái phép 19 bánh heroin có khối lượng 6607,98 gam và 05 gói ma túy đá có khối lượng 4750,675 gam. Tổng khối lượng các chất ma túy Lê Hồng Nam, Kha Văn Công và Quang Văn Là mua bán trái phép là 11.358,655 gam.

Bị cáo Lê Hồng Nam, Kha Văn Công và Quang Văn Là được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Lê Hồng Nam có thành tích giúp Cơ quan công an phát hiện bắt giữ tội phạm, bố mẹ đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến. Tuy nhiên, Lê Hồng Nam, Kha Văn Công và Quang Văn Là có tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

HĐXX nhận định: Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, mua bán trái phép số lượng ma túy lớn. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định tuyên phạt tử hình đối với Kha Văn Công, Lê Hồng Nam và án chung thân đối với bị cáo Quang Văn Là.

An Quỳnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-ong-nghe-an-mang-gan-3-ty-dong-di-buon-ma-tuy-243809.html