Người đàn ông Nghệ An bất ngờ nhận được xe máy mất cắp đã 5 năm

Bản thân người mất xe và gia đình vô cùng bất ngờ khi được công an báo đã tìm lại được chiếc xe mất cắp.

Ngày 23/10, Công an huyện Kỳ Anh đã làm thủ tục trao trả xe máy nhãn hiệu Yamaha, Sirius mang BKS: 37M1-507.82 cho ông Nguyễn Trung Kiên (SN: 1967, trú tại Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An) bị mất cắp cách đây 5 năm.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ CSGT Công an huyện Kỳ Anh phát hiện chiếc xe máy mang BKS: 37M1-507.82 không có gương chiếu hậu nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra đối chiếu phát hiện số khung, số máy, biển số xe và giấy tờ là giả không phải do cơ quan cấp thẩm quyền cấp nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để xác minh.

Công an huyện Kỳ Anh trao trả lại xe cho ông Nguyễn Trung Kiên đã bị lấy cắp cách đây 5 năm

Công an huyện Kỳ Anh trao trả lại xe cho ông Nguyễn Trung Kiên đã bị lấy cắp cách đây 5 năm

Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành xác minh được biết chiếc xe máy mang nhãn hiệu Yamaha, SiriusBKS: 37M1-507.82 là của anh Nguyễn Văn Trung (SN: 1995) con ruột của ông Nguyễn Trung Kiên (SN: 1967, trú tại Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An) làm chủ sở hữu. Công an huyện Kỳ Anh đã làm thông báo liên lạc cho chủ sở hữu đến nhận lại tài sản của mình.

Được biết trước đó vào khoảng 20 giờ 30 ngày 15/11/2014 trên đường đi từ thị trấn Nam Đàn về nhà ở, ông Kiên có ghé vào một quán nước cạnh cầu Nam Đàn uống nước, sau khi ra về thì phát hiện chiếc xe của mình bị mất nên đã lên trình báo với cơ quan Công an nhưng đã mấy năm rồi vẫn không có tin tức gì.

Sau khi nhận được thông báo của Công an huyện Kỳ Anh về việc đơn vị đang tạm giữ chiếc xe máy mang BKS: 37M1-507.82 mang tên Nguyễn Văn Trung (SN: 1995, trú tại Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An) và đề nghị gia đình có mặt tại trụ sở Công an huyện Kỳ Anh để tiến hành làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Ông Kiên cho biết ông và gia đình rất vui mừng khi nhận lại được chiếc xe máy bởi thời gian đã trôi qua lâu, họ cũng nghĩ sẽ khó tìm lại được tài sản đã mất. Sau khi làm các thủ tục, giấy tờ liên quan, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành trao trả chiếc xe máy trên cho ông Kiên.

Đình Ngọc - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-dan-ong-nghe-an-bat-ngo-nhan-duoc-xe-may-mat-cap-da-5-nam-77434-9.html