Người đàn ông nằm chết dưới gầm cầu C247 ở Sóc Trăng

Sống lang thang sau vài tháng rời trại cai nghiện ma túy, Hồ được người dân phát hiện nằm chết dưới gầm cầu.

Trưa 18/10, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đưa thi thể của Nguyễn Ngọc Hồ (sinh năm 1984, người địa phương) ra khỏi gầm cầu C247 để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng cùng ngày, thi thể Hồ được người dân phát hiện dưới gầm cầu, cạnh mé sông Maspero, bên phía phường 1, TP Sóc Trăng. Công an sau đó phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Hiện trường phát hiện thi thể dưới gầm cầu C247.

Hiện trường phát hiện thi thể dưới gầm cầu C247.

Chính quyền địa phương cho biết Hồ đi cai nghiện ma túy đầu năm 2018, ra trại cuối năm 2019. Sau khi cai nghiện xong, Hồ sống lang thang, tối xuống gầm cầu hoặc bờ kè sông Maspero để ngủ.

Xác định Hồ chết do lao phổi nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-dan-ong-nam-chet-duoi-gam-cau-c247-o-soc-trang-102586.html