Người đàn ông Mỹ viết thư cám ơn y bác sỹ bệnh viện sau khi giúp vợ 'vượt cạn' thành công

Sau khi vợ sinh em bé tại Việt Nam vì không thể về hồi hương do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người đàn ông quốc tịch Mỹ đã viết thư cảm ơn đội ngũ y bác sĩ khoa sản bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vì đã tận tình chăm sóc chu đáo trước và sau khi sinh.

Ngày 8/6, các y bác sĩ Khoa Phụ sản - Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vừa nhận được bức thư của ông SAMUEL B.DIACO quốc tịch Mỹ cám ơn về việc giúp vợ của ông “vượt cạn” thành công, sau quá trình điều trị và chăm sóc tại đây.

Bức thư cám ơn của ông SAMUEL gửi các y bác sĩ Khoa Phụ sản - Bệnh viện Lê Lợi

Bức thư cám ơn của ông SAMUEL gửi các y bác sĩ Khoa Phụ sản - Bệnh viện Lê Lợi

Trong thư, ông SAMUEL cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hai vợ chồng người này không thể hồi hương do đó quyết định sinh em bé tại Việt Nam và đã được đội ngũ y bác sĩ Khoa sản Bệnh viện Lê Lợi tận tình giúp đỡ nên mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Nội dung bức thư tạm dịch như sau:

“Bác sĩ Ba thân mến! Tôi muốn gửi lời cám ơn đến khoa Phụ sản về việc điều trị, chăm sóc y tế đối với vợ tôi trước và sau khi sinh tại bệnh viện. Vài tháng trước khi mà dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc đi lại và phong tỏa tại Mỹ và Philippin (quê hương của vợ chồng tôi) chúng tôi nhận thấy là cần phải ở lại Việt Nam lâu hơn dự kiến và vợ tôi phải sinh em bé tại đây.

Chúng tôi nhờ bạn bè và hàng xóm về việc sinh em bé ở đâu. Một số khuyên chúng tôi nên đến TP.HCM. Vợ của tôi khám sản tại phòng khám đa khoa Thiên Nam và họ khẳng định rằng Bệnh viện Lê Lợi hoàn toàn đủ điều kiện và khuyên vợ tôi nên sinh em bé ở đó.

Tôi nghe theo lời khuyên và hoàn toàn không hề thất vọng. Một tuần trước khi sinh, chúng tôi đến khám tại Khoa Sản – Bệnh viện Lê Lợi và được các nhân viên y tế đón tiếp niềm nỡ, quá trình thăm khám diễn ra tốt đẹp. Điều đặc biệt, vợ của tôi rất thích sự yên ắng của môi trường xung quanh.

Giữa các bệnh viện mà chúng tôi từng đến tại Bà Rịa và TP.HCM, khoa sản bệnh viện Lê Lợi thật sự phù hợp với chúng tôi.

Vợ của tôi bắt đầu chuyển dạ vào sáng ngày 4/6 và nhập viện tại khoa phụ sản, một lần nữa chúng tôi nhận được sự chăm sóc, điều trị hoàn toàn tuyệt vời từ bác sĩ, nữ hộ sinh đến các nhân viên trong khoa – những con người đầy kinh nghiệm. Chính điều này đã làm cho vợ tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.

Quá trình chăm sóc sau sinh cũng rất tốt, ngoài ra chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các bệnh nhân trong khoa bất kể là người Việt Nam hay nước ngoài hoàn cảnh khác nhau đều được điều trị, chăm sóc tốt như nhau…

Cuối cùng, khi có người xin lời khuyên về việc nên sinh em bé ở đâu, tôi sẽ không ngần ngại mà giới thiệu ngay bệnh viện Lê Lợi. Trân trọng cám ơn, một lần nữa về dịch vụ điều trị, chăm sóc tại đây”.

Theo BS.Hoàng Phước Ba – Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Lê Lợi cho biết, vợ ông SAMUEL B.DIACO là người Philippin, vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hai vợ chồng không thể về nước trong khi vợ ông SAMUEL đang mang thai sắp đến kỳ sinh đẻ nên cả hai phải ở lại Việt Nam để sinh. Trước khi đưa vợ vào sinh tại bệnh viện, ông SAMUEL đã yêu cầu tư vấn và tìm hiểu các phương pháp y tế tại bệnh viện Lê Lợi.

Sau khi được các y bác sĩ chuyên khoa tư vấn, tận tình chỉ dẫn thì ông đã hoàn toàn yên tâm đưa vợ vào sinh tại đây. Đây là lần sinh thường thứ 2 của vợ ông SAMUEL, đến ngày 7/6 thì xuất viện.

Được biết, ông SAMUEL B.DIACO hiện đang công tác tại một công ty dầu khí trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-my-viet-thu-cam-on-y-bac-sy-benh-vien-sau-khi-giup-vo-vuot-can-thanh-cong-a478199.html