Người đàn ông Mỹ lấy tiền cứu trợ COVID-19 sắm ôtô, du thuyền

Liên tiếp các vụ trộm tiền quỹ cứu trợ dịch COVID-19 để sử dụng cho mục đích cá nhân đã bị phanh phui gần đây tại Mỹ, mới nhất là vụ một người đàn ông đã gian lận, lấy 2,1 triệu USD để mua xe Kia Stinger, nhà và du thuyền.

Theo thông tin từ Bussiness Insider, một người đàn ông 41 tuổi, tên Kenneth Gaughan đến từ thủ đô Washington D.C., đã bị xử lý hình sự với cáo buộc, bòn rút 2,1 triệu USD của các quỹ cứu trợ của Chương trình Bảo vệ Tiền lương và Khoản vay Thiên tai Tổn thương Kinh tế.

Số tiền vốn được Chính phủ Hoa kỳ dự định dùng để giúp đỡ các doanh nghiệp duy trì hoạt động và trả lương cho nhân viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đơn khiếu nại liệt kê rằng Gaughan đã lấy tiền cứu trợ bằng việc gửi yêu cầu thay mặt một số công ty để nhận tiền hỗ trợ. Cùng với đó, hắn cũng bị buộc tội làm giả giấy tờ và hồ sơ ngân hàng, đồng thời gian lận ngân hàng, trộm quỹ chính phủ, gian lận thông tin và rửa tiền.

Gaughan đã sử dụng số tiền trộm được để mua một chiếc Kia Stinger 2020, một du thuyền và một ngôi nhà. Trong đó, xe và du thuyền đã bị chính quyền thu giữ, cùng với khoản đầu tư và tài khoản ngân hàng của hắn. Còn ngôi nhà vẫn đang trong quá trình tịch thu dân sự.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện một vụ trộm tiền quỹ cứu trợ dịch COVID-19 để dùng cho mục đích cá nhân. Tháng trước, một người đàn ông ở bang Florida đã bị buộc tội do làm điều tương tự, số tiền 3,9 triệu USD lấy được từ các quỹ cứu trợ dịch COVID-19 đã được hắn dùng để mua một chiếc Lamborghini Huracan.

Đầu tháng này, một người đàn ông khác ở bang Texas cũng bị cáo buộc tội danh tương tự nhưng đã sử dụng số tiền hàng triệu USD trộm được để mua một chiếc Lamborghini Urus và một xe bán tải Ford F-350.

Viết Hoàng

Theo Motor1

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xe/nguoi-dan-ong-my-lay-tien-cuu-tro-covid19-sam-oto-du-thuyen-1706404.tpo