Người đàn ông Mỹ bị cấm hiến tinh trùng ở Israel

Cựu giáo sư Toán Ari Nagel, người hiến tinh trùng 'chuyên nghiệp' đã giúp 33 trẻ em ra đời, nhận được cảnh cáo rằng ông có thể bị bắt nếu tiếp tục hiến tinh trùng ở Israel.

Ari Nagel trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào năm 2017 - Ảnh chụp từ clip

Đài ABC ngày 19.6 đưa tin ông Ari Nagel, người Mỹ từng hiến tinh trùng giúp 33 đứa ra đời, vừa bị Israel cấm hiến tinh trùng tại nước này.

Ông Nagel (43 tuổi) trước đây là giáo sư Toán tại New York trước khi trở thành người hiến tinh trùng “chuyên nghiệp” và đã từng hiến tinh trùng tại Israel, giúp một phụ nữ tại đây sinh con.

Mới đây, ông cho biết Bộ Y tế Israel đã cấm các bệnh viện ở nước này sử dụng tinh trùng của ông. Theo đó, luật pháp Israel giới hạn số lần hiến tinh trùng, đồng thời quy định phụ nữ không được biết danh tính người hiến.

Tuy nhiên, nhiều phụ nữ đến các bệnh viện ở Israel yêu cầu tinh trùng của Nagel và điều này trái pháp luật.

Nagel cho biết ông chưa nhận được thông báo chính thức từ Bộ Y tế, nhưng một bệnh viện ở Israel đã thông báo khi ông đến đây hiến tinh trùng, đồng thời cảnh cáo là ông có thể bị bắt nếu tiếp tục hiến. Năm ngoái, Nagel đã đến Israel hiến đến 3 lần.

Nổi tiếng trên truyền thông với biệt danh “Sperminator”, Nagel cho biết ông thường gặp một số trẻ em được sinh ra từ tinh trùng do ông hiến tặng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các em được biết về những anh em cùng cha khác mẹ về mặt sinh học.

Gia đình ông lại chỉ trích việc ông đang làm và khuyên ông nên dừng hiến tinh trùng và lập gia đình.

Tuy nhiên, Natel cho biết ông không thể hẹn hò với ai khi đang giúp nhiều phụ nữ khác sinh con, và ông không có ý định dừng việc này.

“Trái tim thôi thúc tôi tiếp tục. Tôi cảm nhận và biết rằng mình đang làm điều đúng đắn. Nếu những gì tôi đang làm là sai thì tôi không thể cảm thấy đúng đắn được”, ông Nagel nói.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-my-bi-cam-hien-tinh-trung-o-israel-974748.html