Người đàn ông mặc đồ bảo vệ cướp dao từ người dân rồi tự rạch tay mình giữa chợ ở Sài Gòn

Trưa 23/9, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông (chưa rõ lai lịch) dùng dao tự rạch tay mình giữa chợ Hiệp Bình ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, nhiều người dân ở khu chợ Hiệp Bình nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM thấy 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch, khoảng 40 tuổi) mặc quần áo bảo vệ, đeo theo 1 túi xách đi lang thang.

Một lúc sau, người đàn ông bất ngờ giật con dao của 1 người buôn bán ở chợ. Người này tìm cách giằng co lại nhưng không được.

Người đàn ông tiếp tục ngồi ven con kênh gần khu chợ và dùng dao rạch vào tay mình khiến máu chảy khá nhiều. Lúc này, người dân phát hiện nên tìm cách can ngăn nhưng không được.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an và dân phòng phường Hiệp Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường tiến hành khuyên can nhưng người này không chịu.

Một lúc sau, Công an đã tiến hành tước đoạt con dao, khống chế, trói người này lại. Sau đó, người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra có 1 người phụ nữ đến nhận người bảo vệ trên là người làm công cho cơ sở mình và ông này bị động kinh.

Một số người dân chứng kiến cho hay, người đàn ông trước khi tự rạch vào tay thì có nói là bị cơ sở quịt tiền công, không có đồng nào trong túi, uất ức nên muốn chết.

Hiện Công an đang điều tra làm rõ.

Vân Anh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nguoi-dan-ong-mac-do-bao-ve-cuop-dao-tu-nguoi-dan-roi-tu-rach-tay-minh-giua-cho-o-sai-gon-d12889.html