Người đàn ông lĩnh hậu quả vì nuốt lươn sống dài 30cm vào bụng

Các bác sĩ phẫu thuật ở Trung Quốc đã gắp con lươn dài 30cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Con lươn được các bác sĩ gắp ra ngoài.

Theo Shanghaiist, người đàn ông nhập viện ở Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy trong tình trạng đau bụng dữ dội. Ban đầu, người đàn ông không tiết lộ nguyên nhân.

Nhưng quá trình chụp X-quang cho thấy có sinh vật lạ trong ruột của người đàn ông. Khi đó, mọi chuyện mới vỡ lở.

Các bác sĩ hết sức bất ngờ khi biết chuyện bệnh nhân này nuốt lươn sống vào bụng để chữa bệnh dạ dày, như một bài thuốc dân gian.

Khoảng 30 phút sau, người đàn ông bắt đầu vào giai đoạn cảm thấy hối hận. 20 giờ sau đó là khoảng thời gian đau đớn dữ dội. Con trai của người đàn ông sau đó đã đưa cha mình vào viện.

Khi biết được vấn đề, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và gắp thành công con lương dài 30cm ra ngoài. Con lươn sống khiến người đàn ông bị tổn thương nội tạng, nhưng vẫn trong tình trạng ổn định.

Đây không phải lần đầu tiên người ta đưa lươn vào cơ thể ở Trung Quốc. Năm ngoái, một người đàn ông ở Quảng Châu suýt chết khi đưa con lươn vào người qua đường hậu môn.

Năm 2010, một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên chết vì bị tổn thương nội tạng, khi bị một người bạn cho con lươn vào hậu môn.

Đăng Nguyễn - Shanghaiist

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/nguoi-dan-ong-linh-hau-qua-vi-nuot-luon-song-dai-30cm-vao-bung-908560.html