Người đàn ông lên tầng 11 khách sạn uống cà phê rồi nhảy lầu tự tử

Sau khi lên tầng 11 của một khách sạn để uống cà phê, anh Nam bất ngờ nhảy xuống từ độ cao khoảng hơn 30 m. Người đàn ông tử vong ngay sau đó.

Sáng 14/7, tang lễ của anh Phan Văn Nam (37 tuổi) diễn ra tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Anh Nam là người nhảy từ tầng 11 của khách sạn xuống đất trước đó.

Người đàn ông 37 tuổi nhảy từ tầng 11 khách sạn xuống mặt đất. Ảnh: L.M.

Người đàn ông 37 tuổi nhảy từ tầng 11 khách sạn xuống mặt đất. Ảnh: L.M.

Khoảng 20h hôm trước, nhiều khách uống cà phê tại tầng 11 của một khách sạn ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới) thấy người đàn ông rơi từ tầng cao của khách sạn xuống đất. Nạn nhân là anh Phan Văn Nam, tử vong ngay sau khi rơi từ độ cao hơn 30 m.

Trước khi nhảy lầu tự tử, anh Nam lên tầng 11 của khách sạn uống cà phê, chọn bàn ngồi sát lan can tầng 11 rồi sau đó bất ngờ nhảy xuống.

Công an TP Đồng Hới đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, phân luồng giao thông và giải tán những người dân hiếu kì đến xem.

Anh Nam đã có vợ con, bị bệnh về xương sống nhưng chữa trị không lành. Gia đình cho biết người đàn ông này từng có ý định tự tử và đã nhiều lần được gia đình can ngăn.

Khách sạn nơi nạn nhân nhảy lầu tự tử. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-len-tang-11-khach-san-uong-ca-phe-roi-nhay-lau-tu-tu-post966826.html