Người đàn ông lãng tai, bị tàu chở than đâm tử vong

Khi đi đến đoạn giao cắt đường tàu, người đàn ông bị lãng tai ở Quảng Ninh, không nghe thấy tiếng còi, nên khi băng qua đường sắt thì bị tàu chở than đâm tử vong tại chỗ.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra sáng nay (3/12), ông Nguyễn Văn Chất (58 tuổi, trú tại Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 14K2-4217 chạy qua đoạn đường dân sinh cắt ngang với đường sắt thuộc khu 8, phường Bắc Sơn, do Công ty kho vận Đá Bạc - TKV quản lý. Vào thời điểm trên, tàu hỏa chở than thuộc Công ty kho vận Đá Bạc - TKV đang lao tới đã đâm vào ông Chất khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo người dân xung quanh cho biết ông Chất bị lãng tai, không nghe thấy tiếng còi khi tàu đến nên vẫn băng qua và bị tàu húc phải.

Đại diện UBND phường Bắc Sơn (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng các bên để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/nguoi-dan-ong-lang-tai-bi-tau-cho-than-dam-tu-vong-79497.html