Người đàn ông ho ra máu rồi tử vong tại phòng khám tư

Sau khi ho ra máu, nam bệnh nhân rơi vào trạng thái tím tái rồi tử vong tại phòng khám tư nhân ở Cà Mau. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

Theo tin tức báo Vietnamnet đăng tải, ngày 14/9, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư ở xã Khánh Bình.

Người dân hiếu kỳ xem công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Người dân hiếu kỳ xem công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 12/9, ông Đ.V.D. (62 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đến một phòng khám tư có địa chỉ ở ấp Rạch Cui, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời khám bệnh.

Khi được gọi vào phòng khám, ông D. ho và khạc ra máu. Sau đó, ông D. tím tái rồi gục xuống giường. Phát hiện, bác sĩ ở phòng khám tư đã hô hoán mọi người hỗ trợ, gọi điện cho xe cứu thương chở ông D. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ngay sau đó bệnh nhân đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Báo Giao thông đưa tin, làm việc với cơ quan công an, vị bác sĩ ở phòng khám tư cho biết, trước khi bệnh nhân tử vong, ông chưa thăm khám hay cho uống, hoặc tiêm bất kỳ loại thuốc gì. Còn theo người nhà của ông D. cho biết, ông D. có tiền sử bệnh lao.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời đã đề nghị tạm dừng hoạt động phòng khám tư nói trên chờ kết luận của các ngành chức năng.

Hiện, công an đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-ong-ho-ra-mau-roi-tu-vong-tai-phong-kham-tu-a338965.html