Người đàn ông Hàn Quốc bị tố sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư cao cấp

Liên tiếp 2 trường hợp phụ nữ và trẻ em tố bị người nước ngoài quấy rối, sàm sỡ trong thang máy chung cư Imperia Garden - Aden tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tại Hà Nội khiến cư dân lo lắng. BQL tòa nhà đã tích cực trình báo và phối hợp tích cự với cơ quan công an để xác minh thông tin và có khuyến cáo với cư dân.

Theo thông tin phản ánh từ người dân, vào khoảng 17h51, ngày 19/5/2019, một người đàn ông mặc áo vàng, đội mũ đen di chuyển vào thang máy, liên tục áp sát vào một cư dân nữ. Mặc dù nạn nhân đã chủ động tạo khoảng cách nhưng đối tượng còn có hành vi sàm sỡ cư dân .

Tiếp đó, khoảng 17h57, đối tượng này tiếp tục vào thang máy ở tầng 21, khi đó có một bé gái ở bên trong thang máy. Trước khi rời khỏi thang máy, đối tượng có hành vi không chuẩn mực, bị gia đình bé gái tố cáo sàm sỡ bé gái.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Ban Quản lý khu chung cư Imperia Garden cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo từ cư dân, BQL đã cho an ninh kiểm tra, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của tòa nhà, xác định đối tượng có hành vi không chuẩn mực. Qua kiểm tra ban đầu, BQL xác định, đối tượng bị tố cáo là người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc, đang thuê căn hộ tại tòa nhà.

Ban quản lý đã thông báo và cung cấp các thông tin, đồng thời trích xuất dữ liệu cho cơ quan Công an, đồng thời phối hợp, theo dõi, giám sát đối tượng có hành vi không đúng mực theo tố cáo của cư dân. Đồng thời, BQL tiến hành liên hệ với chủ hộ cho thuê căn hộ để thông báo và đề nghị phối hợp làm rõ.

Sau đó, 22h ngày 20/5/2019, cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng nghi ngờ để thẩm vấn phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiến hành cho những người liên quan nhận diện đối tượng.

Ngày 22/5/2019, BQL đã gửi Công văn cho Công an phường và Công an quận Thanh Xuân đề nghị nhanh chóng có phản hồi chính thức về kết quả xử lý để BQL thông báo chính thức đến cư dân Khu chung cư.

Đồng thời, để đề phòng cho các rủi ro và hệ lụy, BQL tòa nhà lưu ý cư dân: Luôn đề cao cảnh giác và giữ khoảng cách khi đi cùng thang máy với một người lạ; Hô to khi có sự cố, di chuyển ra khu vực có camera để ghi nhận dữ liệu; Trường hợp bị đối tượng tiếp cận, sàm sỡ trong thang máy, lập tức bấm chuông khẩn cấp để gọi cứu hộ; Sau khi sự cố xảy ra, liên hệ thông báo ngay với BQL, đề nghị kiểm tra và ghi lại dữ liệu camera, đồng thời liên hệ với Công an phường để thông báo và thực hiện các thủ tục trình báo vi phạm.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các cư dân trong chung cư, Ban quản lý Chung cư Imperia Garden - Aden và Công an quận Thanh Xuân đang triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, tăng cường giám sát hệ thống camera để phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tương tự và các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự khác...

Đại diện Công an quận Thanh Xuân- Hà Nội xác nhận đang xác minh, điều tra thông tin một người nước ngoài có hành vi sàm sỡ người dân trong thang máy tại Chung cư Imperia Garden - Aden. Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã mời người nước ngoài này về trụ sở để làm rõ những nghi vấn có liên quan đến hành vi sàm sỡ người dân trong thang máy theo như đơn phản ánh của bị hại.

Đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm: Người bị tố cáo là người nước ngoài nên Công an quận Thanh Xuân đã chuyển hồ sơ vụ người đàn ông bị tố sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư Imperia Garden-Aden cho Công an Hà Nội theo thẩm quyền.

Hà Nhân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-ong-han-quoc-bi-to-sam-so-be-gai-trong-thang-may-chung-cu-cao-cap-70281.html