Người đàn ông được đưa tới bệnh viện cùng một đoạn ruột đứt rời

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ổ bụng có vết thương nặng, kèm theo một đoạn ruột đã đứt lìa.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 21h ngày 6/4, một nam bệnh nhân (49 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng vùng bụng có vết thương nặng, kèm theo 1 đoạn ruột đứt rời dài khoảng 40cm gói trong túi nilon.

 Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ổ bụng có vết thương rất nặng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ổ bụng có vết thương rất nặng.

Khai thác từ bệnh nhân cho thấy, do mâu thuẫn với gia đình, người đàn ông này đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng mình. Do quá bất ngờ, người nhà không kịp can ngăn. Cú đâm liên tiếp khiến 1 đoạn ruột bị đứt rời, rơi xuống đất theo miệng vết thương.

Người nhà dùng bát úp vào miệng vết thương để giữ ruột, đồng thời gói đoạn ruột đứt rời vào túi nilon và nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo, phần bụng có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Mở vết thương ở bụng, kíp trực phát hiện nhiều đoạn ruột bị thủng. Sau khi sơ cứu, đánh giá tình trạng của bệnh nhân, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục xử lý vết thương…/.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-duoc-dua-toi-benh-vien-cung-mot-doan-ruot-dut-roi-1034029.vov